Truy hàng giả

Mai Quốc Ấn 

15.06.2025

Cuộc tháo chạy của hàng giả, hàng không có nguồn gốc gần đây tạo một cảm giác rất thú vị.

Nó mở ra một thời đại mới về kinh doanh hàng hóa mà ở đó ngay cả các kiến thức, kinh nghiệm truy xuất nguồn gốc sản phẩm cũng là lợi thế cạnh tranh. Điều này sẽ giảm khá sâu sự thao túng kinh tế của những kẻ giấu mặt, bao gồm bọn giấu mặt màng màu sắc Hoa Nam và bọn giấu mặt từ các “sân sau”. 

Việc truy xuất nguồn gốc trong kinh doanh cũng giúp phanh phui ra đường dây rửa tiền. 

Các báo cáo quốc tế như của Transparency International nêu: “Bất động sản là kênh rửa tiền phổ biến nhất ở Việt Nam, thường qua người thân và doanh nghiệp sân sau”. Những nhà hàng không có khách, những khách sạn không có khách vẫn tạo ra doanh thu đầy đặn một cách bất thường từ dòng tiền mặt sẽ không dễ sinh tồn nữa.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đòi hỏi sự phơi bày nguồn gốc hàng hóa, và về mặt nào đó nó giúp giảm số lượng hàng “không nguồn gốc từ quốc gia có đường biên giới với Quảng Ninh” lẫn số lượng “doanh nhân hàng Quảng Châu”. Nó mở cửa cho những doanh nhân nghiêm túc và có định hướng, định lượng về tầm vóc ý tưởng và trình độ sản phẩm.

Càng bắt hàng giả mới càng thấy hàng giả nhiều và thao túng quốc gia này lâu và sâu. Cũng cứ thấy sự vô cảm, vô trách nhiệm của những cơ quan hữu trách trong thời gian dài. Muốn bắt hàng giả không phải không làm được, thậm chí làm dễ, nhưng không làm.

Ở mặt khác, tôi nhiều lần nhắc về vấn đề lớn nhất của quốc gia này là người làm được lại không được làm. Sự được làm ở đây nên hiểu ở cấp độ thể chế, chính sách, định hướng quốc gia mang tầm chiến lược chứ không chỉ là những thông điệp dân tuý.

Những hàng hóa của người đồng bào dân tộc hay nông dân cần chuẩn hóa về nguồn gốc sẽ cần thời gian phổ biến và hệ thống hạ tầng cập nhật về truy xuất nguồn gốc hàng hóa cho nhóm đối tượng này. Đây là nhóm đa số (60-70% dân số) và là nhóm chịu tác động lớn nhất, song chưa thấy có một khảo sát xã hội học nào công bố về tính tác động xã hội của chính sách đến họ.

Dù sao, việc truy hàng giả và bắt buộc truy xuất nguồn gốc hàng hóa là rất cần thiết cho đất nước. Bệnh tật và nhiều vấn nạn khác từ hàng giả đã tàn phá quốc gia chưa đủ lâu sao?

M.Q.A. 

Nguồn: FB Quốc Ấn Mai

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn