Chùm tin nóng Ukraine

1. Phát biểu của Tổng thống Zelenskyi gửi toàn thể nhân dân Ukraine sau khi Hoa Kỳ đề xuất “Kế hoạch hòa bình” 28 điểm

Linh Lê

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và râu

Cuộc điện thoại giữa tổng thống Zelenskyi với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Vance đã kết thúc khoảng nửa giờ trước. Sau cuộc gọi này, Tổng thống Zelenskyi đã công bố bài phát biểu bằng video gửi toàn thể người dân Ukraine, ông kêu gọi cả nước hãy đoàn kết hơn nữa và tiếp tục cuộc kháng chiến vệ quốc:

- "Ukraine đang đứng trước một trong những ngã ba đường khó khăn nhất trong lịch sử, giữa phẩm giá và nguy cơ mất đi một đối tác chủ chốt (Mỹ).

Hoặc là 28 điểm khó khăn, hoặc là mùa đông khắc nghiệt nhất, những mối đe dọa ngày càng gia tăng, nhưng cuộc sống không có tự do, phẩm giá và công lý thì không còn là cuộc sống nữa.

Một tuần căng thẳng sắp tới, tràn ngập áp lực chính trị và thông tin nhằm chia rẽ đất nước. Chúng ta đã được tạo nên từ thép, nhưng ngay cả kim loại cứng nhất cũng có thể bị gãy. Nên người dân Ukraine: hãy đoàn kết hơn và nhớ rằng kẻ thù thực sự là ai!

Và trong gần bốn năm xâm lược toàn diện, chúng ta đã kìm hãm một trong những đội quân lớn nhất thế giới, và chúng ta đang giữ vững một chiến tuyến dài hàng nghìn km. Và mỗi đêm, người dân của chúng ta phải chịu đựng pháo kích, các cuộc tấn công tên lửa, tên lửa đạn đạo và bằng máy bay không người lái Shaded. Và mỗi ngày, người dân của chúng ta lại mất đi một người thân yêu.

Đây là phẩm giá và tự do của người Ukraine, bởi vì mọi thứ khác đều dựa trên điều này: chủ quyền, độc lập, đất nước, nhân dân và tương lai Ukraine. Chúng tôi sẽ và phải làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng cuối cùng, chiến tranh sẽ kết thúc chứ không phải là kết thúc của Ukraine.

Chúng tôi sẽ bình tĩnh làm việc với Hoa Kỳ và tất cả các đối tác. Sẽ có giải pháp mang tính xây dựng với đối tác chính của chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ không cho kẻ thù bất kỳ lý do nào để nói ... Ukraine không muốn hòa bình!".

Tổng thống Zelensky tuyên bố quân và dân Ukraine không chấp nhận thỏa thuận hòa bình do Mỹ đang đề xuất. Vì Washington đã nhận được câu trả lời từ lâu, vào ngày 20/5/2019, khi ông tuyên bố sẽ bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của đất nước đến cùng!

L.L.

Nguồn: FB Chung Hoangtat

2. "Đây là tầm nhìn của họ" – Tổng thống Zelenskyi nhận định về  "Kế hoạch hòa bình” của Hoa Kỳ

Ukraina sẽ không đưa ra "những tuyên bố gay gắt" và "quyết tâm hành động rõ ràng và trung thực" để hướng tới một giải pháp hòa bình. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskyi đã tuyên bố về điều này trong bài phát biểu buổi tối ngày 20 tháng 11, bản ghi âm đã được cơ quan báo chí của ông công bố.

Ông gọi cuộc họp hôm nay với phái đoàn Lầu Năm Góc do Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ Daniel Driscoll dẫn đầu là "một cuộc nói chuyện rất nghiêm túc".

"Phía Mỹ đã trình bày các đề xuất của mình - những điểm chính của kế hoạch chấm dứt chiến tranh. Đây là tầm nhìn của họ. Ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến, chúng tôi đã giữ một lập trường cực kỳ đơn giản: Ukraina cần hòa bình. Và một nền hòa bình thực sự - một nền hòa bình sẽ không bị phá hủy bởi một cuộc xâm lược thứ ba", - Tổng thống nói.

Theo lời ông, phía Ukraina sẽ chỉ đồng ý với các điều khoản tôn trọng độc lập và chủ quyền của mình.

"Tôi đã nêu rõ những điều cơ bản đối với chúng tôi. Và chúng tôi đã nhất trí rằng, các nhóm sẽ làm việc dựa trên những đề xuất này - để biến nó thành hiện thực", - vị nguyên thủ quốc gia kết luận.

BTV "Người Việt Kyiv" biên dịch

Nguồn tin gốc: https://gordonua.com/.../jikhnje-bachennja-shcho-vidpoviv... 

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và râu

Nguồn: FB Người Việt Kyiv

3. Tuyên bố của Ukraine tại Hội đồng Bảo an LHQ

Đất đai của chúng tôi không phải để bán, chỉ có một con đường thực tế để kết thúc chiến tranh là buộc Nga phải rút lui.

Ukraina sẵn sàng đàm phán để chấm dứt cuộc chiến do Nga gây ra, nhưng vẫn tồn tại những lằn ranh đỏ. Điều này được Phó Đại diện Thường trực của Ukraina tại Liên Hợp Quốc Krystyna Gayovishin tuyên bố tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 20 tháng 11. Bản ghi chép đã được Phái đoàn Ukraina tại Liên Hợp Quốc công bố.

"Mặc dù Ukraina sẵn sàng cho các cuộc đàm phán có ý nghĩa để chấm dứt cuộc chiến này, kể cả ở cấp lãnh đạo, nhưng lằn ranh đỏ của chúng tôi rất rõ ràng và kiên định. Sẽ không bao giờ có bất kỳ sự công nhận nào - chính thức hay không chính thức - đối với lãnh thổ Ukraina do Liên bang Nga tạm thời chiếm đóng là 'của Nga'. Đất đai của chúng tôi không phải để bán", - nhà ngoại giao này nói.

Bà nhấn mạnh rằng, Ukraina sẽ không chấp nhận bất kỳ hạn chế nào đối với quyền tự vệ, quy mô và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng Vũ trang, hoặc dung túng cho bất kỳ sự xâm phạm nào đối với chủ quyền của mình, bao gồm cả quyền lựa chọn liên minh.

"Bất kỳ tiến trình hòa bình thực sự nào cũng phải tôn trọng nguyên tắc cơ bản này: không có điều gì về Ukraina mà không có sự tham gia của Ukraina - và không có điều gì về châu Âu mà không có sự tham gia châu Âu. Và tôi cũng xin nói rõ: chúng tôi sẽ không khuyến khích ý định diệt chủng làm nền tảng cho sự xâm lược của Nga bằng cách làm suy yếu bản sắc của chúng tôi, bao gồm cả ngôn ngữ của chúng tôi", - bà Gayovishin tuyên bố.

Theo bà, điều cần thiết là tiếp tục hỗ trợ Ukraina về mặt tài chính và tăng cường an ninh, đồng thời nhấn mạnh rằng, "việc tăng cường năng lực quốc phòng của Ukraina không phải là một sự leo thang; mà đó là cách duy nhất để khuyến khích Nga tham gia một cách xây dựng vào các nỗ lực gìn giữ hòa bình quốc tế".

"Chế độ Kremlin sẽ không dừng lại trừ khi bị ngăn chặn bằng áp lực quyết liệt và đồng bộ. Chỉ có một cách thực tế để chấm dứt cuộc chiến này: Nga phải bị buộc phải rút lui - về kinh tế, chính trị và quân sự. Nếu chúng ta không ngăn chặn Nga ngay bây giờ, hành vi xâm lược của họ sẽ không chấm dứt ở Ukraina. Họ sẽ tiếp tục xuất khẩu chiến tranh, chiếm đóng và đàn áp", - bà Gayovishin nói.

Bà nhắc lại rằng, châu Âu đã từng phải chịu đựng tra tấn, đối xử vô nhân đạo với dân thường và tù binh chiến tranh, bạo lực tình dục lan rộng, bắt cóc trẻ em, phá hủy di sản văn hóa và hủy hoại môi trường.

"Chúng ta không được quên những bài học này. Lịch sử sẽ là một vị thẩm phán tàn nhẫn nếu cuối cùng Nga được tưởng thưởng cho cuộc chiến tranh xâm lược của mình thay vì phải chịu trách nhiệm", - nhà ngoại giao Ukraina tuyên bố.

Bà Gayovishin nhấn mạnh rằng, "lệnh ngừng bắn là điều kiện quan trọng cho các cuộc đàm phán mang tính xây dựng" và là bước đầu tiên hướng tới việc chấm dứt chiến tranh và "tạo không gian cho ngoại giao".

BTV "Người Việt Kyiv" biên dịch

Nguồn tin gốc: https://gordonua.com/ukr/news/politics/ukrajina-v-radbezi-oon-nasha-zemlja-ne-prodajetsja-je-lishe-odin-realistichnij-shljakh-do-pripinennja-vijni-1764225.html

Nguồn: FB Chung Hoangtat

4. Bloomberg: Zelenskyi và Châu Âu bác bỏ những điểm chính trong “Kế hoạch hòa bình” của Trump

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo các nước lớn ở châu Âu đã bác bỏ những điểm chính trong kế hoạch mới của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraina, được xây dựng sau khi tham vấn với Điện Kremlin, Bloomberg đưa tin.

Theo Bloomberg, hôm nay, 21 tháng 11, ông Zelensky đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Họ đã thảo luận về kế hoạch mới nhằm chấm dứt chiến tranh do Hoa Kỳ đề xuất.

Các nhà lãnh đạo châu Âu ủng hộ ông Zelensky, người tuyên bố rằng, quân đội Ukraina phải duy trì khả năng chiến đấu để bảo vệ Ukraina, và tiền tuyến hiện tại nên là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán hòa bình. Do đó, Ukraina và châu Âu trên thực tế đã không ủng hộ kế hoạch hòa bình của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt chiến tranh. Phản ứng của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người trước đó đã ủng hộ kế hoạch này, vẫn chưa được biết.

Ukraina đã nhận được một đề xuất mới từ Hoa Kỳ về việc chấm dứt chiến tranh vào ngày 20 tháng 11. Theo Bloomberg, kế hoạch này bao gồm 28 điểm. Đề xuất này kêu gọi các khu vực Donetsk và Luhansk của Ukraina, cũng như Crimea, "trên thực tế được công nhận là của Nga, bao gồm cả sự công nhận của Hoa Kỳ". Hơn nữa, quân đội Ukraina sẽ được giảm xuống còn 600.000 quân, Kyiv phải tổ chức bầu cử Tổng thống trong vòng 100 ngày sau khi chiến tranh kết thúc, và từ bỏ tư cách thành viên NATO theo Hiến pháp. Đây chỉ là một vài điểm trong kế hoạch của Hoa Kỳ.

Bloomberg, trích dẫn thông tin nội bộ, cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ gặp nhau vào ngày mai, 22 tháng 11, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi để thảo luận về các bước tiếp theo nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga với Ukraina. Ông Zelensky sẽ không có mặt, nhưng họ dự định mời Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, người mà Donald Trump rất lắng nghe, đến dự cuộc họp bên lề.

Việc Kyiv và châu Âu sẽ không ủng hộ kế hoạch chấm dứt chiến tranh của Mỹ đã phần nào trở nên rõ ràng vào hôm qua, 20 tháng 11, sau khi Phó Đại diện Thường trực của Ukraina tại Liên Hợp Quốc Khrystyna Gayovishin phát biểu tại một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bà tuyên bố Ukraina ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng sẽ không đồng ý công nhận các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng là lãnh thổ của Nga và sẽ tự quyết định diễn biến chính trị của mình. Vào thời điểm đó, Ukraina đã làm quen với kế hoạch mới của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh.

Tuy nhiên, Ukraina và châu Âu vẫn có thể tác động đến tài liệu này, vì theo Axios, Mỹ đã sẵn sàng sửa đổi nó. Kế hoạch này có thể được sửa đổi sau khi thảo luận với phía Ukraina và Nga.

BTV "Người Việt Kyiv" biên dịch

Nguồn tin gốc: https://www.dialog.ua/world/324293_1763733187

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản

Nguồn: FB Người Việt Kyiv

5. The Saigonpost: Zelenskyi từ chối “Kế hoạch hòa bình” 28 điểm của Trump: “Chúng tôi làm bằng thép nhưng kim loại mạnh nhất cũng có thể gãy”

Tổng thống Zelenskyi đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ: Ukraine đang đứng trước một trong những ngã rẽ khó khăn nhất trong lịch sử, giữa phẩm giá và nguy cơ mất đi một đối tác quan trọng.

“Hoặc là 28 điểm khó khăn, hoặc là mùa đông khắc nghiệt nhất và các mối đe dọa ngày càng tăng,” ông nói, và nhấn mạnh rằng “cuộc sống không có tự do, phẩm giá và công lý” không phải là cuộc sống.

Ông ra hiệu rằng Ukraine đã đưa ra câu trả lời vào ngày 20 tháng 5 năm 2019, khi ông tuyên thệ bảo vệ chủ quyền quốc gia. Hàm ý: ông đang từ chối kế hoạch được Trump ủng hộ.

Zelenskyi cảnh báo về một tuần căng thẳng phía trước, đầy áp lực chính trị và thông tin nhằm chia rẽ đất nước. “Chúng tôi làm bằng thép,” ông nói, “nhưng ngay cả kim loại mạnh nhất cũng có thể gãy.”

Ông kêu gọi người dân Ukraine: đoàn kết, tập trung và nhớ kẻ thù thực sự là ai.

Tuyên bố này cho thấy Kyiv đang chuẩn bị đối mặt với áp lực gia tăng từ Washington và Moscow để chấp nhận một thỏa thuận hòa bình mà Ukraine coi là không thể chấp nhận được, có thể buộc phải nhượng bộ lãnh thổ hoặc từ bỏ chủ quyền.

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/409740380507441/user/100063650917994/

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'the Saigon Post CHIẾN SỰ NGA UKR "Đay la một trong những thời khắc khô khan nhắt trong lich sử của chúng ta. Ukraine hiện đang phải đôi mặt với một lựa chọn rất khô khán: hoạc mat di phảm gia, hoạc nguy CƠ mat di mot đôi tac quan trọng. Tổng thống Ukr Zelensky'

6. Bình luận của Chung Hoàng Tất

Zelensky thật sự có lối ngoại giao rất chiến lược và đầy mưu mẹo, trẻ tuổi nhưng bản lĩnh chính trị thật sự đáng nể

Zelensky không phản ứng một cách quyết liệt về 28 điểm đề xuất của Mỹ về chấm dứt chiến tranh, thay vào đó Zelensky nói ngụ ý rằng hòa bình phải dựa trên các khái niệm và ý nghĩa của sự tôn nghiêm quốc gia.

Lối ngoại giao mềm mỏng nhưng cũng cứng rắn này lập tức hạ mức cảm giác ép buộc như tối hậu thư từ Mỹ xuống,zelensky không tranh cãi nhưng khẳng định độc lập dân tộc để chấm dứt chiến tranh là dựa trên các giá trị công bằng, tự chủ, tự quyết, hoàn toàn không phải là hòa bình được ban phát từ các bên liên quan, để sau này Nga có thể quay lại tấn công Ukraine trong tương lai.

Lối ngoại giao sắc sảo, toan tính có chiều sâu lý luận và rất chuẩn mực này phát đi như một tín hiệu cho việc Ukraine sẽ cùng Châu Âu đi tiếp con đường đến chiến thắng cuối cùng, dù có Trump hay không.

Dù Trump không thể hiện sự ủng hộ Ukraine, nhưng Zelensky vẫn rất mềm mỏng, sự mềm mỏng trong lời nói này nhằm đạt 2 mục đích .

1: không gây căng thẳng cho Trump, vì dù sao dự thảo 28 điểm hòa bình này là tâm huyết vớ vẩn của Trump gần 1 năm qua, nếu làm quá lên Trump sẽ không còn mặt mũi nào để nói phét nữa, điều này tuyệt đối phải tránh, zelensky đã khôn ngoan né được nó mà không làm mất lòng Mỹ, vẫn ca ngợi Mỹ nhưng lại quyết không nhượng bộ lãnh thổ như Trump muốn, đây là điểm đặc biệt chiến lược và khôn khéo.

2 : Dù mềm mỏng nhưng vẫn sắc sảo, nhấn mạnh nguyên tắc hoa bình dựa trên sự công bằng và bảo đám tính toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine cùng sự tự quyết về vấn đề đối ngoại của đất nước như tự do tham gia các liên minh đồng minh quân sự và kinh tế. Vẫn bảo đảm quyền có quân đội để tự vệ và gia tăng sức mạnh quốc phòng của quốc gia.

Hãy xem Zelensky nói gì :

Zelensky.

" Hôm nay tôi đã có cuộc họp với các đại diện của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Một phái đoàn quan trọng và một cuộc trao đổi hết sức nghiêm túc. Phía Mỹ đã trình bày những đề xuất của họ – các điểm trong kế hoạch chấm dứt chiến tranh – tầm nhìn của họ. Từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến, chúng tôi luôn giữ một lập trường duy nhất, vô cùng đơn giản: Ukraine cần hòa bình. Và là hòa bình thực sự – một nền hòa bình không cho phép xảy ra cuộc xâm lược lần thứ ba.

Một nền hòa bình trong phẩm giá – trong đó các điều kiện phải thể hiện sự tôn trọng đối với nền độc lập, chủ quyền và phẩm giá của nhân dân Ukraine. Và chính những điều kiện đó là thứ chúng tôi phải bảo đảm. Tôi đã nêu rõ những gì là nguyên tắc cốt lõi đối với chúng tôi. Chúng tôi đã thống nhất rằng các nhóm chuyên trách sẽ tiếp tục làm việc trên những đề xuất này – làm một cách thực chất. Chúng tôi sẽ không đưa ra các tuyên bố gay gắt, mà tập trung vào sự hợp tác minh bạch, công bằng – giữa Ukraine, Hoa Kỳ và các bằng hữu, đối tác của chúng ta ở châu Âu và trên toàn thế giới.

Những ngày qua là rất nhiều cuộc trao đổi với các lãnh đạo châu Âu, rất nhiều thư từ – tôi cảm ơn tất cả những người bạn của Ukraine vì sự ủng hộ đó. Hôm nay tôi đã trò chuyện với Tổng thống Phần Lan Stubb – chúng tôi đang phối hợp nỗ lực của mình. Tôi cũng thường xuyên liên lạc với các lãnh đạo khác, bao gồm Tổng thống Pháp. Tôi kỳ vọng trong những ngày tới sẽ trao đổi với Tổng thống Trump. Chúng tôi hiểu rằng sức mạnh của Hoa Kỳ và sự hỗ trợ của Mỹ có thể thật sự đưa hòa bình đến gần hơn, và chúng tôi không muốn đánh mất điều ấy. Chúng tôi cũng hiểu rằng Nga không hề có mong muốn thực sự cho hòa bình, nếu không họ đã chẳng bắt đầu cuộc chiến này.

Có rất nhiều đánh giá – hoàn toàn xác đáng – rằng suốt cả năm nay Nga chỉ cố làm một điều duy nhất: trì hoãn các lệnh trừng phạt và kéo dài thêm thời gian cho chiến tranh. Hoa Kỳ có đủ năng lực để buộc Nga phải nghiêm túc thực sự trong việc chấm dứt chiến tranh. Tôi sẽ tiếp tục làm việc cho mục tiêu đó bằng toàn bộ khả năng – mọi sự tập trung của tôi lúc này đều hướng vào đó. Ukraine cần hòa bình, và Ukraine sẽ làm tất cả để không ai trên thế giới có thể nói rằng chúng tôi là bên “cản trở” ngoại giao. Điều ấy rất quan trọng."

Rùa Tiên Sinh

Nguồn: FB Chung Hoangtat

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn