Khi hồ thủy điện xả nước (Kỳ 3)

Hậu quả và những việc cần làm

Lê Học Lãnh Vân 

Hồ thủy điện, hồ điều tiết lũ là một can thiệp lớn vào dòng chảy tự nhiên. Con người cần nghiên cúu kỹ các mức cân bằng động của hệ thống sinh môi nơi hạ lưu, khả năng tự điều chỉnh về mức cân bằng của hệ thống sinh môi ấy để vận hành các hồ chứa ấy vừa đáp ứng mục tiêu của hồ vừa giữ thiên nhiên trong mức cân bằng. Nếu có xâm phạm vào sự cân bằng thì mức độ xâm phạm cũng phải nằm trong mức thiên nhiên có thể tự điều chỉnh. 

Sự mất cân bằng của thiên nhiên có thể gây thảm họa kinh hoàng. Bảo đảm sự cân bằng đó là trách nhiệm của nhà quản lý hồ nước và xa hơn là trách nhiệm của hệ thống quản trị quốc gia. Điều này rất hợp cái lý nhân bản đương nhiên và cần được quy định minh bạch bởi luật pháp. 

Những ngày qua, Việt Nam chứng kiến các hồ xả lượng nước rất lớn. Có nơi cộng hưởng với mưa nhiều, có nơi không, lượng nước xả “khủng” ấy quét qua làng mạc trù phú và ổn định lâu đời, giết hàng trăm sinh mạng, cuốn trôi tài sản của hàng vạn gia đình, phá hủy những vùng đất rộng lớn của quốc gia. Thảm họa này có thể không xảy ra hoặc ở mức độ thấp hơn nhiều nếu người chức trách biết sợ dân chết. Mùa mưa bão phải quản lý theo quản lý rủi ro, nghĩa là tránh tối đa nguy cơ. Nếu biết lo cho nhân mạng, người ta xả nước trước đó chục ngày, để dành trên 350 triệu m3 cắt lũ, giảm lũ thì đâu có thảm họa này!

Tới bây giờ chưa nghe tiếng nói chính thức về trách nhiệm. Nếu so với quốc gia kế bên chịu thiên tai cùng kích cỡ thì Việt Nam quá chậm trễ trong việc nhận trách nhiệm và người dân Việt đáng tội nghiệp quá!

Sự việc xảy ra như vậy, theo tôi, nguyên nhân chính do tôn trọng tính mạng con người không nằm trong các giá trị cốt lõi nhất của xã hội. Cho nên, khi phải chọn lựa giữa tiền và nhân mạng, giữa trách nhiệm và nhân mạng, người ta đặt các mục tiêu khác quan trọng hơn tính mạng con người.

Cần sắp xếp lại bậc thang của các giá trị cốt lõi, trên đó sinh mạng con người phải nằm ở nấc thang cao nhất! Và để được vậy, nhiều giá trị khác cần được sắp xếp tương ứng...

Nếu không làm được điều này, e rằng sẽ có thảm họa giết chết hàng ngàn người, hàng vạn người trong tương lai!

L.H.L.V.

===========

Bài trước:

KHI HỒ THỦY ĐIỆN XẢ NƯỚC (1) - HỒ THỦY ĐIỆN TẠO ĐIỆN NĂNG TỪ ĐÂU? 

KHI HỒ THỦY ĐIỆN XẢ NƯỚC (2) - DÒNG SÔNG VÀ SỰ CÂN BẰNG SINH MÔI DỌC BỜ SÔNG

Nguồn: FB LVan Le 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn