Kênh Quan Chánh Bố: Một Hội nghị khoa học cấp Bộ với hai Biên bản?

KS Doãn Mạnh Dũng

Chuẩn bị đón xuân 2007, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng vào TP HCM chúc Tết và tiếp Hội Biển TP HCM gồm: ông Phạm Quang Vinh, ông Phạm Hồng Sơn, ông Ngô Lực Tải và KS Doãn Mạnh Dũng, tại 35 Hàn Thuyên.

Trong cuộc gặp trên, KS Doãn Mạnh Dũng báo cáo với Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng về luồng sông Hậu:

Việc mở kênh Quan Chánh Bố là một sai lầm nghiêm trọng và nên nghiên cứu luồng Trần Đề. Nếu tôi nói sai, tôi xin trả lại sổ hưu trí cho Nhà nước!

Nhờ cuộc họp trên, Hội đồng khoa học công nghệ Bộ Giao thông Vận tải (Hội đồng KHCN GTVT) tổ chức đối thoại với KS Doãn Mạnh Dũng vào ngày 8/3/2007 tại Văn phòng Bộ GTVT - Hà Nội.

Tại Hội nghị, KS Doãn Mạnh Dũng đã cung cấp các lý thuyết về hiện tượng động của luồng Định An, xác định “Mở kênh Quan Chánh Bố là tạo ra cửa Định An thứ hai” và đề xuất giải pháp Trần Đề.

Sau Hội nghị, Hội đồng KHCN GTVT đã ra Biên bản số 01/TB-HĐKHCN ngày 16/3/2007 với nội dung:

“Toàn thể thành viên hội nghị, kể cả ông Doãn Mạnh Dũng và ông Nguyễn Hữu Phát đều thống nhất là phương án sử dụng luồng kênh Quan Chánh Bố đã được nhiều cơ quan tư vấn nghiên cứu đến nay là có độ tin cậy cao hơn cả …”.

clip_image002

Trang 1: “Biên bản 01/TB-HĐKHCN ngày 16/3/2007”

clip_image004

Trang 2: “Biên bản 01/TB-HĐKHCN ngày 16/3/2007”

clip_image005

Trang 3: Danh sách dự Hội nghị với “Biên bản 01/TB-HĐKHCN ngày 16/3/2007”

Sau khi nhận được “Biên bản 01/TB-HĐKHCN ngày 16/3/2007” với bản gốc, KS Doãn Mạnh Dũng có thư đề ngày 4/4/2007 phản đối nội dung của Biên bản của Hội đồng KHCN GTVT.

clip_image006

Trang 1: thư ngày 4/4/2007 gửi Hội đồng KHCN GTVT

clip_image007

Trang 2: thư ngày 4/4/2007 gửi Hội đồng KHCN GTVT

Sau đó KS Doãn Manh Dũng không nhận được sự hồi âm của Hội đồng KHCN GTVT.

Đến đầu năm 2008, Hội Biển TP HCM chuẩn bị tổ chức Hội thảo về luồng Trần Đề thì trường Đại học GTVT TP HCM nhận được nhiều tài liệu phản đối Hội thảo. Trong đó có Biên bản Hội nghị khoa học ngày 8/3/2007 mang số: “01-2007/HKHCN ngày 8/3/2007” (bản photo) của Hội đồng KHCN GTVT. Vì vậy trường Đại học GTVT TP HCM đề nghị hủy Hội thảo tại trường.

clip_image008

Trang 1: Biên bản  “01-2007/HKHCN ngày 8/3/2007” (bản photo)

clip_image009

Trang 2: Biên bản  “01-2007/HKHCN ngày 8/3/2007” (bản photo)

Một hội nghị khoa học cấp Bộ nhưng có 2 Biên bản, Biên bản 01/TB-HĐKHCN ngày 16/3/2007 được dùng để … ? Còn Biên bản 01-2007/HKHCN ngày 8/3/2007 dùng để mạt sát người phản biện!

Chuyện này làm ta nhớ lời của một vĩ nhân phương Đông:

- Thành bại là chuyện thường trong buôn bán cũng như bất cứ sự nghiệp nào khác. Mọi cái có thể mất đi, nhưng không thể để mất nhân cách và chí khí. Mất cái khác có thể bù, mất nhân cách thì vô phương cứu chữa.

Từ sự việc này, tôi hiểu muốn cải cách đất nước, Việt Nam cần một Hiến pháp không chỉ có Tam quyền phân lập mà phải có thêm quyền được Thông tin công khai và minh bạch. Bốn quyền phân lập - Lập pháp, Hành pháp , Tư pháp và Tin pháp - là nhu cầu thật sự của một nền Cộng hòa: của dân, do dân và vì dân.

D.M.D.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn