Phải chăng vụ Trịnh XuânThanh sẽ có diễn biến mới khi có sự thay đổi người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đức?!

Luật sư Lê Công Định trả lới phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Với kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Đức hôm Chủ nhật 24/9 mới đây, khối Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của đương kim Thủ tướng Angela Merkel giành 33% số phiếu.

Mặc dù kết quả này thấp hơn so với cuộc bầu cử trước nhưng vẫn đủ để bà Merkel tiếp tục giữ chức Thủ tướng nhiệm kỳ thứ tư sau 12 năm liên tục cầm quyền

Trong khi đó Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của ông Ngoại trưởng Sigmar Gabriel chỉ đạt được có hơn 20% số phiếu.

Với kết quả này, từ một đảng đối tác trong liên minh cầm quyền của bà Merkel, SPD tuyên bố sẽ rút ra khỏi liên minh để quay sang phe đối lập [cũng để đóng vai trò kiềm chế AfD, đảng cánh hữu mang màu sắc dân túy bài Hồi giáo, lần đầu tiên lọt chân vào Quốc hội với 12.6% – BVN].

Và như vậy ông Gabriel sẽ mất chức Bộ trưởng Ngoại giao. Nước Đức sẽ có người mới đứng đầu Bộ Ngoại giao khi bà Merkel lập liên minh với các đảng đối tác khác

Bộ Ngoại giao Đức dưới quyền ông Gabriel hôm 22/9 tuyên bố trục xuất thêm một nhà ngoại giao Việt Nam, đồng thời tạm dừng quan hệ đối tác chiến lược Đức - Việt vì vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh.

*

Do sự thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức của đảng SPD có dư luận trong đó có người Việt cho rằng vụ Trịnh Xuân Thanh có thể sẽ bước sang diễn biến mới

Từ Sài Gòn Luật sư nhân quyền Lê Công Định đã có bình luận về sự kiện này qua cuộc phỏng vấn của nhả báo Trần Quang Thành.

Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe :

Video:

Tác giả video gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn