Người dân Hà Nội xuống đường phản đối các dự án bừa bãi

BTV Tiếng Dân 14-5-2019

Infonet đưa tin: Hàng trăm cư dân khu Đoàn Ngoại giao xuống đường phản đối điều chỉnh quy hoạch. Sáng 12/5, hàng trăm cư dân đang sinh sống tại khu Đoàn Ngoại giao ở phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cùng nhau căng băng rôn, đi bộ quanh khu đô thị, phản đối những bất bình suốt 2 năm nay chưa được giải quyết dứt điểm, nhất là vụ chủ đầu tư tự ý thay đổi quy hoạch so với ban đầu, tăng tầng, tăng tòa nhà, thay đổi công năng sử dụng của một số lô đất công cộng, dịch vụ.

Zing có clip: Cư dân tuần hành phản đối chủ đầu tư xén đất xây bệnh viện

Video:

[embed]https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2019/05/C%C6%B0-d%C3%A2n-tu%E1%BA%A7n-h%C3%A0nh-ph%E1%BA%A3n-%C4%91%E1%BB%91i-ch%E1%BB%A7-%C4%91%E1%BA%A7u-t%C6%B0-x%C3%A9n-%C4%91%E1%BA%A5t-x%C3%A2y-b%E1%BB%87nh-vi%E1%BB%87n-.mp4[/embed]

Báo Thanh niên có bài: Cư dân Ngoại giao đoàn ‘phát điên’ vì bị ‘nhồi’ thêm bệnh viện u bướu vào khu đô thị. Một người dân khu Ngoại giao đoàn cho biết, chuyện cư dân tập trung còn để bày tỏ ý kiến không đồng ý việc thay đổi quy hoạch, xây bệnh viện u bướu trong khu đô thị, chủ đầu tư là Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) thất hứa trả sổ đỏ, chưa hoàn thiện hạ tầng khu đô thị.

Người này cho biết thêm, ngày 2/3/2017, công trình bệnh viện u bướu đã được khởi công xây dựng, diễn ra trước cả khi ô đất ĐMKT được UBND TP Hà Nội ra quyết định điều chỉnh quy hoạch thành khu đất xây dựng bệnh viện, nghĩa là không đúng quy định pháp luật. Đến nay, dù cư dân khu đô thị Ngoại giao đoàn phản đối nhưng công trình xây dựng bệnh viện u bướu vẫn được triển khai, đe dọa gây ô nhiễm môi trường ở khu dân cư này.

Cư dân KĐT Ngoại giao đoàn vẫn đang phải loay hoay giải quyết hàng loạt tồn đọng. Ảnh: Phan Anh/ LĐ

Vụ dân phản đối “xẻ thịt” công viên Cầu Giấy: Quận đề nghị dân hạ băng rôn, báo Lao Động đưa tin. Ngày 12/5, chính quyền quận Cầu Giấy, Hà Nội, tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân lên tiếng về chủ trương cho xây dựng bãi đậu xe ngầm, kết hợp trung tâm thương mại tại công viên Cầu Giấy. Đây là buổi đối thoại đầu tiên sau hơn 2 tháng người dân khu vực này phản đối dự án. Chính quyền quận đề nghị dân ngừng phản đối.

Vụ chính quyền quận Cầu Giấy trưng “số liệu” cho thấy số người đồng tình dự án đông hơn số người phản đối, ông Mạnh Cầm, Trưởng BQT chung cư N04B1 nói: “Phường công bố 800 phiếu phản đối, còn cư dân lấy được 1.100 chữ ký tươi gửi các cấp tòa. Trong đó, riêng tòa N04 B1 có tới 124/125 hộ không đồng ý làm bãi đỗ xe”.

Người dân quanh công viên đã treo cờ và băng rôn phản đối dự án. Ảnh: Phan Anh/LĐ

Người dân nhất loạt bày tỏ ý kiến phản đối về “số phận” Công viên Cầu Giấy, theo báo Thanh Tra. Trong suốt buổi đối thoại kéo dài khoảng 3 tiếng, 21/22 đại diện cư dân Khu đô thị Dịch Vọng đã giữ quan điểm phản đối dự án này.

Ông Nguyễn Hoàng, thành viên BQT nhà N08B cho rằng, Công ty Tây Hồ đưa ra thiết kế 3 tầng hầm (2 tầng đỗ xe, 1 tầng làm khu thương mại), cùng với khối công trình nổi phía trên rộng 725 m2, cao tận 9 mét, là hoàn toàn bất hợp lý. Diện tích khối công trình nổi này còn lớn hơn cả diện tích chung cư N06 B2.

VietNamNet có bài: Dân phản đối ‘xẻ’ công viên làm bãi đỗ xe, quận lo thành điểm nóng. Trong khi người dân một mực phản đối bởi dự án này không những làm giảm không gian xanh của thành phố, mà thậm chí còn có thể đe dọa kết cấu địa tầng của khu vực, chính quyền chỉ lo người dân phản đối thì khu vực này… thành điểm nóng.

Ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy nói: “Chúng ta không nên tự biến nơi đây trở thành điểm nóng được”. Đúng kiểu lãnh đạo CS chỉ lo nhà mình không đủ đỏ, còn nhà sắp sập thì mặc kệ.

_____ Mời đọc thêm: Hancorp điều chỉnh quy hoạch, cư dân xuống đường phản đối (CafeLand). – Cư dân khu Đoàn Ngoại giao phản kháng việc điều chỉnh quy hoạch (VnMedia). – Khu đô thị Ngoại giao đoàn: Dân lại “xuống đường” phản đối chủ đầu tư (LĐ). – Cư dân khu đô thị Ngoại giao đoàn căng băng rôn phản đối điều chỉnh quy hoạch (CL). – Cư dân xuống đường băng rôn vì ‘nhồi’ thêm bệnh viện vào khu đô thị (TP). – Hà Nội: Đã thiếu công viên cây xanh, lại còn định xẻo thịt làm bãi đỗ xe (TN&MT). – Lãnh đạo quận Cầu Giấy mong người dân tháo băng rôn phản đối “xẻ thịt” công viên (Infonet). – Quận Cầu Giấy mong người dân hạ băng rôn phản đối ‘xẻ thịt’ công viên (VNF). – Xén công viên làm bãi đỗ xe: Bất ngờ buổi đối thoại (ĐV). – Vụ “xẻ thịt” công viên Cầu Giấy: Tranh cãi nảy lửa, đề nghị hủy bỏ (DV). Nguồn: https://baotiengdan.com/2019/05/14/nguoi-dan-ha-noi-xuong-duong-phan-doi-cac-du-an-bua-bai/

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn