Đà tiến mạnh mẽ của Ukraine ở phía đông đất nước làm cả một đám chính quyền ly khai theo Nga hốt hoảng (*)

1. Ukraine tăng tốc phản công, tuyên bố kiểm soát vị trí chiến lược ở Lugansk

Tùng Nguyễn

Thứ ba, 20/09/2022 - 19:45

(Dân trí) - Sau chiến dịch phản công chớp nhoáng và giành lại quyền kiểm soát Kharkov, quân đội Ukraine đang mong muốn lặp lại điều tương tự tại tỉnh Lugansk.

Ukraine tăng tốc phản công, tuyên bố kiểm soát vị trí chiến lược ở Lugansk - 1

Binh sĩ Ukraine di chuyển trên xe tăng tại miền Đông Ukraine (Ảnh: AFP).

Quân đội Ukraine ngày 20/9 tuyên bố đã giành quyền kiểm soát một ngôi làng ở phía Đông thành phố Lysychansk. Đây là một vị trí chiến lược trong phòng tuyến của các lực lượng thân Nga tại tỉnh miền Đông Ukraine này.

Những hình ảnh thu được từ hiện trường cho thấy các binh sĩ Ukraine tiến vào tiếp quản ngôi làng sau khi lực lượng phòng thủ của Nga rút đi. Quân đội Ukraine nhấn mạnh đây là một bước tiến mang tính biểu tượng do điều này đồng nghĩa với việc người Nga không còn kiểm soát toàn bộ tỉnh Lugansk.

Vào đầu tháng 7, quân đội Ukraine xác nhận đã rút binh sĩ khỏi thành phố chiến lược Lysychansk, qua đó chấp nhận mất toàn bộ kiểm soát tỉnh Lugansk vào tay các lực lượng thân Nga.

Cũng trong ngày 20/9, người đứng đầu chính quyền quân quản tỉnh Lugansk Sergiy Haidai cho biết quân đội Ukraine đã tiến hành nhiều vụ tập kích nhằm vào các vị trí của Nga tại các khu vực Novoaidar và Svatovo ở tỉnh này.

"Tại Novoaidar, hơn 50 phương tiện quân sự của Nga đã bị phá hủy. 70% quân số của lực lượng phòng thủ Nga tại Svatovo cũng đã bị loại khỏi vòng chiến đấu", ông Haidai tuyên bố.

Ukraine tăng tốc phản công, tuyên bố kiểm soát vị trí chiến lược ở Lugansk - 2Thành phố Lysychansk ở tỉnh Lugansk hứng chịu những trận pháo kích cấp tập từ cả 2 phe trong những trận giao tranh hồi tháng 7 (Ảnh: AFP).

Nhiều chuyên gia quân sự nhận định sau khi giành lại tỉnh Kharkov, Ukraine đang hướng mũi tiến công sang Lugansk, qua đó tiến tới việc phản công nhằm giành lại toàn bộ vùng Donbass.

Trước đó, vào ngày 9/9, lãnh đạo của chính quyền thân Nga tại Lugansk Leonid Pasechinik cho biết người dân của vùng ly khai ở Đông Ukraine sẵn sàng tham dự một cuộc trưng cầu dân ý nhằm sáp nhập vào Nga.

"Người dân Lugansk đã chờ đợi một cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga trong hơn 8 năm qua và họ sẵn sàng tham gia cuộc trưng cầu dân ý vào bất cứ lúc nào. Ngay cả nếu sự kiện được tổ chức vào ngày 31/12 thì chúng tôi cũng sẽ đi bỏ phiếu", ông nói.

Tuy nhiên, ông Pasechnik cũng nhấn mạnh rằng Lugansk chỉ có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý trong những điều kiện an toàn nhất có thể cho người dân. Theo quan chức này, các điều kiện an ninh hiện chưa được đảm bảo vì những vụ tập kích rải rác từ pháo binh và tên lửa của quân đội Ukraine.

"Đạn pháo của đối phương vẫn đang tấn công vào một số vùng ở Lugansk. Chúng tôi không có quyền quyết định nếu hành động sau đó có thể gây nguy hiểm cho người dân của mình", ông Pasechnik nhấn mạnh.

Theo Guardian, Ukrainska Pravda

T.N.

Nguồn: dantri.com.vn

2. Ukraine tiến sâu vào phía đông, phe ly khai kêu gọi trưng cầu dân ý

Hoài Linh 

Ukraine cho biết, quân đội nước này đã tiến sâu hơn về phía đông, vào những lãnh thổ mà quân Nga bỏ lại gần đây.

Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trong bài phát biểu trên truyền hình vào tối qua (19/9) cho hay ông hiện tập trung vào "tốc độ" ở các khu vực đã được "giải phóng". "Tốc độ mà quân đội chúng tôi đang di chuyển. Tốc độ khôi phục cuộc sống bình thường".

Tổng thống Ukraine cũng ám chỉ rằng ông sẽ dùng bài phát biểu qua video tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 21/9 để kêu gọi các nước tăng tốc viện trợ và vận chuyển vũ khí. "Chúng tôi đang làm mọi việc để đảm bảo các nhu cầu của Ukraine được đáp ứng ở mọi cấp độ: quốc phòng, tài chính, kinh tế và ngoại giao".

Các lực lượng vũ trang Ukraine đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn làng Bilohorivka và chuẩn bị giành lại toàn bộ tỉnh Luhansk, Thống đốc Luhansk Serhiy Gaidai cho biết. Ngôi làng này chỉ cách thành phố Lysychansk 10km. Ông Gaidai viết trên ứng dụng Telegram rằng: "Sẽ chiến đấu tới từng centimet. Đối phương đang chuẩn bị phòng thủ. Vì vậy, chúng tôi không chỉ đơn giản là tiến quân vào đó".

Luhansk và tỉnh láng giềng Donetsk tạo nên vùng công nghiệp Donbass ở phía đông Ukraine. Donbass là mục tiêu chính của chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow.

Quân đội Ukraine bắt đầu tiến vào Luhansk kể từ khi đánh bật được quân Nga khỏi tỉnh Kharkiv, phía đông bắc đất nước, trong một cuộc phản công chớp nhoáng mới đây.

Hiện nay, các lãnh đạo của chính quyền được Nga hậu thuẫn ở Donbass đã kêu gọi trưng cầu dân ý khẩn cấp về việc sáp nhập khu vực này vào Nga. Denis Pushilin, người đứng đầu chính quyền ly khai ở Donetsk đã kêu gọi các thủ lĩnh ở Luhansk kết hợp nỗ lực để chuẩn bị một cuộc trưng cầu dân ý về việc trở thành một phần của nước Nga.

Bộ Tham mưu Ukraine cho hay, giao tranh trong 24h qua chỉ giới hạn ở vùng Donetsk và các lực lượng nước này đã đẩy lùi được những đợt tấn công của Nga ở gần các khu định cư Mayorsk, Vesele, Kurdyumivka và Novomykhailivka.

Tại phía nam, nơi chiến dịch phản công của Ukraine đang chậm lại, các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đã đánh chìm một chiếc sà lan chở binh sĩ và thiết bị của Nga băng qua một con sông gần Nova Kakhova ở vùng Kherson.

Tuy nhiên, các thông tin trên hiện vẫn chưa thể kiểm chứng độc lập.

Theo bản tin tình báo mới cập nhật hôm nay (20/9) của quân đội Anh, năng lực tấn công tầm xa của Ukraine tăng lên có thể buộc Hạm đội Biển Đen của Nga phải chuyển một số tàu ngầm của họ khỏi cảng Sevastopol ở Crưm tới Novorossiysk, ở Krasnodor Krai - phía nam nước Nga.

H.L.

Nguồn: vietnamnet.vn

2.  Các vùng ly khai Ukraine chốt trưng cầu sáp nhập vào Nga, Kiev cảnh báo mạnh tay

Tuấn Anh

Các lãnh đạo ly khai của 4 vùng Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Moscow, vừa thông báo kế hoạch tổ chức bỏ phiếu trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga trong tuần này.

AP đưa tin, 4 vùng Donetsk, Kherson, Luhansk và Zaporizhzhia sẽ bắt đầu tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga từ ngày 23/9. Trong đó, các quan chức ủng hộ Moscow ở Kherson, vùng miền nam Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga cũng như ở khu vực Zaporizhzhia, nơi một phần diện tích chịu sự quản lý của các lực lượng Moscow, ngày 20/9 đã hưởng ứng lời kêu gọi của các chính quyền ly khai ở Luhansk và Donetsk về hoạt động này.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Reuters

Thông báo được đưa ra sau khi cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, đồng minh thân cận của Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin khẳng định các cuộc trưng cầu dân ý như vậy là cần thiết.

Đáp trả lời lẽ “khó ngửi” của Medvedev, Chánh văn phòng Tổng thống Zelenskiy Andriy Yermak tuyên bố: "Tống tiền một cách ngây thơ bằng những lời đe dọa và các câu chuyện kinh dị về 'trưng cầu dân ý', 'tổng động viên' từ những kẻ chỉ biết chiến đấu với trẻ em và những người yêu chuộng hòa bình ... Đây là những gì phản ánh nỗi sợ thất bại. Kẻ thù sợ hãi, đang thao túng theo cách sơ khai".

"Bất kỳ cuộc trưng cầu ý dân nào về việc sáp nhập vào Nga tại các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát sẽ phá hủy cơ hội còn sót lại để đàm phán giữa Kiev và Matxcơva";

"Không có các cuộc trưng cầu ý dân, vẫn có cơ hội nhỏ nhất cho một giải pháp ngoại giao. Sau cuộc trưng cầu ý dân sẽ không còn cơ hội nào nữa" - phát ngôn viên Serhiy Nykyforov của văn phòng Tổng thống Ukraine cảnh báo ngày 20-9.

Ông Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga lưu ý, việc hai vùng ly khai Luhansk và Donetsk ở miền đông Ukraine sáp nhập vào Nga sẽ khiến các đường biên giới vẽ lại của chúng “không thể đảo ngược được” cũng như cho phép Moscow sử dụng “bất kỳ phương tiện nào” để bảo vệ những vùng lãnh thổ này.

Giới quan sát nhận định, kết quả các cuộc trưng cầu dân ý như trên chắc chắn diễn ra theo cách Nga mong muốn, nhưng sẽ không được các chính phủ phương Tây công nhận. Diễn biến có thể làm leo thang cuộc xung đột vào thời điểm quân Ukraine đang tổ chức phản kích bằng vũ khí viện trợ của phương Tây và giành lại được quyền kiểm soát của một số vùng lãnh thổ từ tay quân Nga.

Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, hiện không có triển vọng về giải pháp ngoại giao nào cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ukraine lên án các cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập Nga

Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ngay lập tức có phản ứng trước các thông tin trên.

Các binh sĩ Ukraine ở Kupiansk, Kharkiv sau khi giành lại được quyền kiểm soát thị trấn này từ tay quân Nga. Ảnh: AP

Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine viết kênh Telegram: "Tống tiền một cách ngây thơ bằng những lời đe dọa và các câu chuyện kinh dị về 'trưng cầu dân ý', 'tổng động viên' từ những kẻ chỉ biết chiến đấu với trẻ em và những người yêu chuộng hòa bình ... Đây là những gì phản ánh nỗi sợ thất bại. Kẻ thù sợ hãi, đang thao túng theo cách sơ khai".

"Ukraine sẽ giải quyết vấn đề Nga. Mối đe dọa chỉ có thể bị loại bỏ bằng vũ lực", ông Yermak cho biết thêm.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng bác bỏ các thông báo bất ngờ của 4 khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga và gọi các cuộc trưng cầu dân ý sắp diễn ra là "giả mạo".

T.A.

Nguồn: vietnamnet.vn

(*) Đâu đề chung do BVN đặt

Xem thêm bản tin mới:

Tướng Mỹ: quân Nga kém cỏi, không thể kềm chân quân Ukraine. Tướng Anh: quân Putin sẽ sớm sụp đổ

Kim Thúy-Túy Vân VietCatholic News 20/9/2022

Đoán trúng ý định Ukraine, Nga vẫn phải bỏ xe tăng tháo chạy. Nhiều thị trấn Luhansk được giải phóng

Kim Thúy-Túy Vân VietCatholic News 20/9/2022

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn