Cập nhật Chiến sự Ukraine 7.10.2022 9PM

Cù Tuấn

21h

Hãng tin RBC đưa tin Nga đã sa thải chỉ huy quân khu phía Đông của họ, Thượng tướng Alexander Chaiko. Sự ra đi của Chaiko đánh dấu sự kiện mới nhất trong việc một loạt quan chức hàng đầu bị sa thải sau hàng loạt thất bại nhục nhã trong cuộc chiến ở Ukraine. RBC báo cáo rằng Trung tướng Rustam Muradov đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu quân khu phía Đông, bao gồm các quân đội đóng tại vùng viễn Đông của Nga. Quân khu phía đông là một trong năm quân khu tạo nên các lực lượng vũ trang của Nga. Không có xác nhận chính thức nào về sự thay đổi từ Điện Kremlin hoặc Bộ Quốc phòng, mặc dù người đứng đầu vùng Dagestan, quê hương của Muradov đã chúc mừng ông được bổ nhiệm.

20h

Số người chết trong cuộc không kích sử dụng UAV cảm tử của Nga vào một khu chung cư tại Zaporizhzhia đã lên tới con số 11. Thống đốc khu vực, Oleksandr Starukh, cho biết máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất đã làm hư hại hai cơ sở hạ tầng trong thành phố. Ông cho biết các tên lửa khác cũng tấn công thành phố một lần nữa, khiến một người bị thương.

19h

Các nhà ngoại giao Nga tại Mỹ sẽ tổ chức một cuộc "điện đàm" với hai người đàn ông Nga đã trốn đến Alaska để tránh phải tham chiến ở Ukraine, truyền thông nhà nước Nga đã đưa tin. Hai người Nga đã vượt qua eo biển Bering bằng thuyền để tránh bị bắt nhập ngũ và đổ bộ lên một hòn đảo hẻo lánh ở Alaska vào đầu tuần này, và họ đã xin tị nạn chính trị, theo các báo cáo từ khu vực. Đại sứ quán Nga tại Washington “đã biết về tình hình với các công dân Nga bị giam giữ ở bang Alaska”, Nadezhda Shumova, người đứng đầu bộ phận lãnh sự của Đại sứ quán Nga tại Washington, được hãng thông tấn nhà nước Nga Tass trích dẫn.

18h

Bộ Quốc phòng Anh nhận định Ukraine bắt được ít nhất 440 xe tăng và 650 thiết giáp Nga, tái triển khai chúng ra mặt trận. "Các thiết bị quân sự của Nga bị bắt và tái sử dụng chiếm tỷ lệ lớn trong khí tài của Ukraine", Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong báo cáo ngày 7/10. "Ukraine có thể bắt được ít nhất 440 xe tăng chủ lực và khoảng 650 thiết giáp khác của Nga từ khi chiến sự bắt đầu. Có khả năng hơn một nửa đội xe tăng tham chiến của Ukraine là phương tiện bắt được", báo cáo có đoạn. Cơ quan này cho rằng các kíp xe tăng và thiết giáp Nga không phá hủy mà bỏ lại khí tài nguyên vẹn trước khi rút lui hoặc đầu hàng "cho thấy tình trạng huấn luyện kém và kỷ luật chiến đấu thấp". "Với việc đội hình Nga đang chịu áp lực nghiêm trọng tại một số khu vực và quân nhân ngày càng xuống tin thần, Nga có thể tiếp tục mất vũ khí hạng nặng", Bộ Quốc phòng Anh đánh giá.

17h

Ngoại trưởng Nga Lavrov nói ông Zelensky đang tự chứng minh Kiev tạo ra mối đe dọa đến thế giới và Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine là cần thiết. "Với bình luận đó, ông ấy đã tự đưa thêm bằng chứng về các mối đe dọa mà Kiev tạo ra với thế giới", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói hôm nay, nhắc đến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. "Đây chính là lý do tại sao chiến dịch quân sự đặc biệt được triển khai để vô hiệu hóa họ". Trước đó, tại hội nghị do Viện Lowy, viện nghiên cứu chính sách đối ngoại hàng đầu Australia, tổ chức hôm 6/10, ông Zelensky cho rằng NATO nên tấn công phủ đầu Nga để ngăn Moskva sử dụng vũ khí hạt nhân nhưng không nêu cụ thể. "NATO nên làm gì ư? Đó là loại bỏ khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân", ông Zelensky trả lời qua video. "Tôi một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế, như đã làm trước ngày 24/2, chúng ta cần tấn công phủ đầu để họ biết điều gì sẽ xảy ra nếu sử dụng vũ khí hạt nhân". Điện Kremlin cho rằng bình luận của Tổng thống Ukraine "chẳng khác nào nỗ lực châm ngòi chiến tranh thế giới, có thể dẫn đến hậu quả tai hại không thể lường trước".

Ngày 7/10, trong video gửi tới Diễn đàn liên đảng quốc tế “Chính sách môi trường và Phát triển bền vững”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích các nước phương Tây sử dụng khẩu hiệu về môi trường vì lợi ích riêng. Theo ông Lavrov, xu hướng lạm dụng các khẩu hiệu về môi trường ngày càng gia tăng ở các nước phát triển nhằm mục đích riêng, đặc biệt là thúc đẩy lợi ích kinh tế. Ông cho rằng chính sách giảm phát thải khí nhà kính của phương Tây không thể không tránh khỏi thất bại và có lẽ nỗ lực toàn cầu để đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào giữa thế kỷ này cũng khó có thể thành công. Vì vậy, các nước phương Tây đang muốn đổ dồn cho nước khác để “trốn tránh” trách nhiệm, trong đó có Nga. Sau đó, Ngoại trưởng Nga lên án hành động của phương Tây trong nhiều năm qua đã làm “xói mòn” các công cụ pháp lý quốc tế trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, nhất là Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc. Ông Lavrov nhấn mạnh hiện giờ cần thúc đẩy một chương trình nghị sự thống nhất về môi trường trên các nền tảng quốc tế để sớm giảm thiểu các tác hại nặng nề của biến đổi khí hậu.

16h

Ít nhất 5 người được cho là đã thiệt mạng khi quân đội Ukraine nã pháo vào một chiếc xe buýt ở Vùng Kherson (mới sáp nhập Nga) vào sáng 7/10. Theo chính quyền Kherson, vụ pháo kích của Ukraine được tiến hành lúc khoảng 7h ngày 7/10 nhằm vào cầu Daryevsky bắc qua sông Ingulets. Một tên lửa đã bắn trúng một chiếc xe buýt chở người dân địa phương đi làm. Những người bị thương vì trúng mảnh đạn đã được nhập viện điều trị. Một nguồn tin từ cơ quan khẩn cấp nói với RIA Novosti rằng vụ tấn công được tiến hành bằng pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp. Ít nhất 4 quả tên lửa đã được phóng về phía cầu Daryevsky.

Số liệu thống kê từ phía Mỹ cho thấy nước này nhập khẩu hàng tỷ USD hàng hóa từ Nga, trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước leo thang vì chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine. RT dẫn báo cáo của Cục Thống kê dân số Mỹ công bố trong tuần này cho biết, từ tháng 1 tới tháng 8, Mỹ đã nhập của Nga số hàng hóa trị giá 12,1 tỷ USD, trong khi xuất khẩu tới phía Moscow khoảng 1,3 tỷ USD. Thống kê cũng cho thấy, Mỹ đã nhập khẩu từ Nga lượng hàng hóa trị giá 522,1 triệu USD trong tháng 8, tăng 7,7% so với tháng 7 (484,4 triệu USD). Đây là lần đầu tiên lượng nhập khẩu hàng hóa từ Nga của Mỹ tăng kể từ tháng 4. Trong khi đó, hàng hóa xuất khẩu từ Mỹ sang Nga chứng kiến đà giảm trong những tháng qua. Tháng 8, Nga nhập của Mỹ 66,8 triệu USD, giảm 19% so với tháng 7 (82,5 triệu USD). Mỹ vẫn tiếp tục nhập từ Nga hàng loạt các loại hàng hóa không nằm trong danh sách trừng phạt bất chấp Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó cam kết sẽ tung ra các biện pháp mạnh để "giáng đòn đau" với Moscow.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov kêu gọi quân đội Nga hạ vũ khí, cam kết sẽ bảo đảm "tính mạng và an toàn". "Các bạn vẫn có thể cứu nước Nga khỏi thảm kịch và cứu quân đội Nga khỏi sự sỉ nhục. Chúng tôi đảm bảo tính mạng, an toàn và công lý cho tất cả ai từ chối chiến đấu ngay lập tức. Chúng tôi cũng cam kết mở phiên tòa với những kẻ ban hành các lệnh phạm pháp", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov nói trong video được công bố hôm nay. Ông Reznikov cho biết thêm các binh sĩ Nga đã bị Điện Kremlin "lừa dối và phản bội". "Họ dễ dàng nói với các bạn rằng mọi người đã hy sinh anh dũng trong trận chiến chống lại NATO, điều vốn không có thật. Đúng là các nước NATO đang cấp vũ khí cho chúng tôi, nhưng chính những người lính Ukraine đang dùng vũ khí này đối đầu với các bạn", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khẳng định, thêm rằng Kiev chỉ đang giành lại lãnh thổ của mình.

15h

Không quân Italy điều động khẩn cấp biên đội tiêm kích với lý do máy bay quân sự Nga xâm nhập không phận Ba Lan và Thụy Điển. "Các tiêm kích Typhoon của Italy tham gia nhiệm vụ Tuần tra Không phận ở Ba Lan xuất kích khẩn cấp để chặn 4 chiến đấu cơ Nga tiến vào không phận nước này và Thụy Điển, buộc họ trở lại không phận Kaliningrad sau đó", không quân Italy đăng thông báo trên Twitter hôm 5/10, kèm theo hình ảnh ít nhất ba chiếc Typhoon cất cánh.

Hiện nay, Mỹ có thể sẽ cân nhắc 4 kịch bản trong trường hợp Nga sử dụng vũ khí hạt nhân liên quan đến xung đột với Ukraine. Tờ The Sun của Anh ngày 7/10 cho biết Mỹ có thể xem xét 4 kịch bản tấn công hạt nhân vào Nga để đáp trả việc Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.

Kịch bản đầu tiên ám chỉ một "phản ứng hạt nhân toàn diện" dưới hình thức tấn công vào Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng kịch bản này khó xảy ra, vì diễn biến như vậy sẽ dẫn đến leo thang cuộc xung đột "thành một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện đáng sợ giữa phương Tây và Nga”;

Kịch bản thứ hai là một cuộc tấn công vào quân đội Nga trên chiến tuyến ở Ukraine. Tờ The Sun nhắc lại lời cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) David Petraeus cho rằng nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, khả năng bức xạ sẽ lan rộng ra các nước NATO, và đây có thể được xem như một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên của liên minh quân sự này;

Kịch bản thứ ba có thể là một cuộc tấn công vào Hạm đội Biển Đen của Nga;

Kịch bản thứ tư là xem xét một cuộc tấn công chính xác vào tàu Nga hoặc các đơn vị chịu trách nhiệm sử dụng vũ khí hạt nhân.

14h

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Zakharova đề nghị EU quyết định liệu khối này muốn giải quyết xung đột Ukraine bằng ngoại giao hay vũ lực. "Trước hết, Liên minh châu Âu (EU) nên tự quyết định về chính họ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói hôm 6/10, thúc giục EU quyết định liệu khối này đang theo đuổi chính sách đối ngoại thống nhất hay tùy vào từng nước thành viên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho biết bà đã nhiều lần nghe những tuyên bố mâu thuẫn từ EU. Theo bà Zakharova, nhiều sáng kiến có tính xây dựng đã được các nước thành viên EU đưa ra, song sau đó lại rút lại vì không được Brussels chấp thuận. "Tiếp theo, EU cũng cần phải quyết định xem liệu họ ủng hộ các cuộc đàm phán về Ukraine hay muốn giải quyết vấn đề trên chiến trường", bà Zakharova nói. Tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nhằm bình luận về thông tin Áo đề xuất tổ chức tại nước này các cuộc đàm phán nhằm giảm leo thang căng thẳng ở Ukraine. Bà Zakharova cho biết Nga chỉ có thể xem xét những đề xuất như vậy sau khi EU xác định lựa chọn về Ukraine.

13h

Tổng thống Lukashenko nói Belarus đang đối mặt nguy cơ bị tấn công hạt nhân từ Ba Lan, sau khi Warsaw đề nghị Washington chia sẻ loại vũ khí này. "Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố họ đã thống nhất với Mỹ để triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Ba Lan. Điều đó nghĩa là Belarus đang thực sự đối mặt nguy cơ bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật", Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 6/10. Ông Lukashenko nhấn mạnh Belarus không sở hữu vũ khí hạt nhân và sẽ phải áp dụng "những biện pháp phù hợp" để đối phó, thêm rằng ông sẽ thảo luận vấn đề này với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

11h

Quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga sử dụng 46 UAV Iran để tập kích hạ tầng quân sự, dân sự và vị trí đóng quân trong một tuần. Oleksii Hromov, quan chức cấp cao thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, ngày 6/9 cho biết lực lượng Nga gần đây tăng cường sử dụng máy bay không người lái (UAV) tự sát Shahed-136 do Iran cung cấp để tập kích mục tiêu Ukraine. "46 UAV Shahed-136 đã được Nga sử dụng để tập kích hạ tầng quân sự, dân sự và các vị trí đóng quân kể từ ngày 30/9, trong đó 24 mục tiêu bị phá hủy", Hromov cho hay. Quan chức này nói rằng Nga đã sử dụng tổng cộng 86 UAV của Iran trên chiến trường Ukraine.

8h

Hội đồng châu Âu ngày 6/10 đã mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp trừng phạt Nga, bao gồm cả những khu vực không do Kiev kiểm soát ở Vùng Zaporozhye và Vùng Kherson – hai tỉnh ly khai của Ukraine vừa sáp nhập Nga trong tuần này. Hội đồng châu Âu tuyên bố sẽ không bao giờ công nhận các cuộc trưng cầu dân ý và cam kết sẽ tăng cường áp lực lên Nga. Các thành viên Hội đồng cũng cho biết trong một tuyên bố rằng Kiev “có quyền giải phóng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng bên trong biên giới được quốc tế công nhận”.

6h

Trong video dài hơn 4 phút lan truyền trên mạng xã hội Nga ngày 6-10, ông Kirill Stremousov - người được Nga bổ nhiệm làm phó tỉnh trưởng Kherson vừa sáp nhập từ Ukraine - đã chỉ trích công khai Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và các tướng lĩnh. "Nếu anh là một bộ trưởng quốc phòng mà để xảy ra tình trạng như vậy, với tư cách là sĩ quan, anh nên tự bắn mình đi", ông Stremousov nêu chỉ trích, cho rằng ông Shoigu và tướng lĩnh không hiểu gì về các vấn đề ở tiền tuyến. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc tổng thống Ukraine muốn kích hoạt một cuộc chiến khác khi kêu gọi NATO tấn công phủ đầu Nga để ngăn chặn nước này sử dụng vũ khí hạt nhân.

Ảnh 1: Một binh lính Ukraine bên cạnh khẩu lựu pháo D-30 tại vùng Kharkov, Ukraine ngày 5-10 - Ảnh: REUTERS

clip_image001

Ảnh 2: Thời gian qua, Mỹ liên tục gửi vũ khí đến để hỗ trợ Ukraine. (Nguồn: AP)

clip_image002

C.T.

Nguồn: FB Cù Tuấn

Tổng thống Zelensky gửi cảnh báo nóng tới Tổng thống Nga Putin

Phương Đăng (theo Times of Israel) Thứ sáu, ngày 07/10/2022 13:22 PM (GMT+7)

Tổng thống Zelensky cảnh báo, "thế giới sẽ không bao giờ tha thứ" cho một cuộc tấn công hạt nhân của Nga vào Ukraine và ông Putin biết điều đó.

Chiến sự Ukraine: Tổng thống Zelensky gửi cảnh báo nóng tới Tổng thống Nga Putin  - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh Reuters.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm 6/10 cho biết “rất khó để nói” liệu nguy cơ chiến tranh hạt nhân có tăng lên khi quân đội Ukraine ngày càng giải phóng được nhiều lãnh thổ hơn hay không.

Ông Zelensky đã nói chuyện với tổ chức tư vấn quốc tế của Viện Lowy ở Sydney thông qua liên kết video sau khi quân đội Ukraine tái kiểm soát được một số vùng lãnh thổ bị Nga sáp nhập vào tuần trước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng ông sẽ không ngần ngại sử dụng vũ khí hạt nhân để ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm giành lại quyền kiểm soát các khu vực mà Moscow đã sáp nhập.

Khi được hỏi liệu nguy cơ Nga sử dụng vũ khí hạt nhân có gia tăng hay không, ông Zelensky trả lời thông qua phiên dịch viên rằng: "Thật khó để nói!".

Nhà lãnh đạo Ukraine băn khoăn liệu ông Putin có đủ quyền kiểm soát chiến dịch của Nga để chỉ đạo một cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật hay không. Người Nga đang nhận thấy rằng “thật khó để kiểm soát mọi thứ đang diễn ra trên đất nước của họ, cũng như họ không kiểm soát mọi thứ trên chiến trường”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh rằng, ông Putin hiểu "thế giới sẽ không bao giờ tha thứ" cho một cuộc tấn công hạt nhân của Nga.

“Ông ấy hiểu rằng sau khi sử dụng vũ khí hạt nhân, ông ấy sẽ không thể bảo tồn mạng sống được nữa, tôi tin chắc về điều đó”, ông Zelensky nói.

P.Đ.

Nguồn: danviet.vn

Ukraine giải phóng 500km2 lãnh thổ, bác đề xuất đàm phán của Nga

Thành Đạt

Thứ sáu, 07/10/2022 - 16:15

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố khu vực rộng 500km2 ở tỉnh Kherson đã được giải phóng sau các cuộc phản công của lực lượng vũ trang nước này.

Ukraine giải phóng 500km2 lãnh thổ, bác đề xuất đàm phán của Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Chỉ riêng ở khu vực Kherson, hơn 500km2 và hàng chục khu định cư đã được giải phóng khỏi lực lượng Nga và ổn định tình hình kể từ đầu tháng 10", Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố vào cuối ngày 6/10.

Theo ông Zelensky, lực lượng Ukraine cũng đạt được những bước tiến ở mặt trận miền Đông.

"Chắc chắn một ngày nào đó chúng tôi sẽ báo cáo về những tiến triển ở tỉnh Zaporizhzhia, nơi có các quận do đối phương kiểm soát. Một ngày nào đó chúng tôi sẽ báo cáo về việc giải phóng Crimea", ông Zelensky nói thêm.

Bà Natalia Gumeniuk, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh quân đội miền Nam Ukraine, cũng cho biết các vùng lãnh thổ mà Ukraine vừa giành lại bao gồm hàng chục thị trấn và làng mạc đã bị quân đội Nga kiểm soát trong nhiều tháng.

Tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine do quân đội Nga kiểm soát một phần, nhưng lực lượng vũ trang Ukraine đã đạt được bước tiến đáng kể ở khu vực này trong tuần qua.

Tổng thống Zelensky hôm 5/10 cho biết các khu vực Novovoskresenske, Novohryhorivka và Petropavlivka ở Kherson đã được giải phóng. Điều này cho thấy các lực lượng Ukraine đang tiến công qua phần lớn khu vực nông thôn ở Kherson.

Hồi đầu tuần, lãnh đạo Kherson do Nga bổ nhiệm Vladimir Saldo cũng xác nhận, lực lượng Ukraine đang tiến công mạnh tại đây và giành lại quyền kiểm soát một số khu vực, trong đó có thị trấn Dudchany nằm dọc bờ tây sông Dnipro.

Kherson là thành phố lớn đầu tiên của Ukraine bị Nga kiểm soát sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng hồi cuối tháng 2. Kherson cũng là một trong 4 vùng tổ chức trưng cầu dân ý ly khai khỏi Ukraine để sáp nhập vào Nga.

Ukraine bác đề xuất đàm phán của Nga

Ngày 6/10, tại hội nghị cấp cao nghị viện G20 ở Indonesia, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matvienko đã đề nghị phái đoàn quốc hội Ukraine ngồi vào bàn đàm phán "ngay hôm nay", đồng thời khẳng định Nga ủng hộ "đàm phán, đối thoại và giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng" hiện nay.

Theo bà Matvienko, Moscow và Kiev gần như đã đạt được một thỏa thuận hòa bình trong các cuộc đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3, nhưng "Ukraine rõ ràng đã chịu tác động từ bên ngoài vào thời điểm đó và đã từ bỏ các thỏa thuận hòa bình".

Phó Chủ tịch Hội đồng Tối cao (Quốc hội) Ukraine Olena Kondratiuk đã bác bỏ đề xuất đàm phán của Nga.

"Tôi rất vui vì bài phát biểu hôm nay của tôi tại hội nghị G20 ở Indonesia với lời kêu gọi quốc hội các nước trên thế giới lên án hành động của Nga, các cuộc trưng cầu dân ý giả và việc sáp nhập lãnh thổ của chúng tôi đã được tất cả các nền dân chủ ủng hộ. Tất cả những người bỏ phiếu cho việc sáp nhập lãnh thổ Ukraine đều là tội phạm chiến tranh. Sẽ không có ai đàm phán với họ. Tất cả sẽ trả lời tại Tòa án Quốc tế", quan chức Ukraine tuyên bố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần này đã ký sắc lệnh bác triển vọng đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Sắc lệnh được coi là chính thức hóa tuyên bố trước đó của nhà lãnh đạo Ukraine rằng, Kiev "sẵn sàng đối thoại với Nga, nhưng với một tổng thống khác".

Theo Guardian, Pravda

T.Đ.

Nguồn: dantri.com.vn

Vũ khí Nga giúp Ukraine tăng đà phản công

Vũ Hoàng (Theo WSJ)

Rất nhiều vũ khí hiện đại của Nga đã rơi vào tay Ukraine khi họ rút lui và chúng giờ đây trở thành công cụ đắc lực trong tay Kiev.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 7/10 công bố báo cáo tình báo cho hay quân đội Ukraine đã thu giữ ít nhất 440 xe tăng, 650 thiết giáp Nga trong chiến dịch phản công. Họ sau đó triển khai những khí tài này ra trận để tiếp tục đà tấn công của mình.

Các quan chức quân sự Ukraine cũng xác nhận chiến dịch phản công chớp nhoáng ở Kharkov đã khiến hàng trăm khí tài Nga rơi vào tay Kiev, khi quân đội Nga trong lúc vội vàng rút lui đã bỏ lại nhiều vũ khí hạng nặng và vô số trang thiết bị quân sự còn nguyên vẹn. Giờ đây, chúng đang được sử dụng để chống lại chính lực lượng Nga.

Nhiều khí tài trong điều kiện tốt đã được quân đội Ukraine sử dụng ngay lập tức, số còn lại đang được sửa chữa để nhanh chóng trở lại mặt trận. Những chiếc xe tăng, thiết giáp hay pháo bị hỏng quá nặng sẽ được tháo dỡ lấy phụ tùng thay thế. Lực lượng Nga cũng bỏ lại lượng lớn đạn pháo theo chuẩn Liên Xô mà Ukraine đã sử dụng gần hết.

Xe tải của quân đội Ukraine sơn hình chữ thập kéo một xe tải quân sự Nga mới thu được gần đây ở chiến trường miền đông. Ảnh: WSJ.

Xe tải của quân đội Ukraine sơn hình chữ thập kéo một xe tải quân sự Nga mới thu được gần đây ở chiến trường miền đông. Ảnh: WSJ.

Những vũ khí này đang giúp gia tăng đáng kể sức mạnh cho lực lượng Ukraine khi họ triển khai chiến dịch phản công ở tỉnh Donetsk, trong đó có thành phố Lyman, đồng thời tiếp tục thọc sâu về phía đông, tiến vào tỉnh Lugansk gần đó. Kiev được cho là đã giành lại hơn 10.300 km2 lãnh thổ ở miền đông trong tháng qua, bên cạnh những bước tiến quan trọng ở miền nam.

Ruslan Andriyko, phó tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Carpathian Sich của quân đội Ukraine, cho biết đơn vị của ông đã thu giữ 10 xe tăng T-80 Nga và 5 pháo tự hành 2S5 Giatsint 152 mm sau khi tiến vào thành phố Izyum tháng trước.

"Chúng tôi thu được nhiều chiến lợi phẩm đến mức thậm chí không biết nên làm gì với chúng", ông Andriyko nói. "Carpathian Sich ban đầu là một tiểu đoàn bộ binh, nhưng giờ đây sắp trở thành một tiểu đoàn bộ binh cơ giới".

Chỉ huy một tiểu đoàn pháo binh Ukraine tại mặt trận Kharkiv cho biết đơn vị của ông hiện đang sử dụng 4 pháo tự hành 2S19 Msta 152 mm thu được gần đây của Nga, bên cạnh các loại pháo do Mỹ sản xuất và hiện có lượng đạn chuẩn Liên Xô dồi dào.

"Người Nga không còn lợi thế hỏa lực nữa. Chúng tôi đã tập kích các đơn vị pháo binh của họ trước khi phát động cuộc phản công, và sau đó chúng tôi cơ động nhanh đến mức họ thậm chí không có thời gian để nạp nhiên liệu và di chuyển xe tăng", ông nói. "Họ chỉ biết rút lui và bỏ lại mọi thứ".

Kết hợp với vũ khí thu được khi Nga rút khỏi ngoại ô Kiev và miền bắc Ukraine hồi tháng 4, những chiến lợi phẩm gần đây đã biến Moskva trở thành "nhà cung cấp" vũ khí hạng nặng lớn cho Ukraine, theo Oryx, tổ chức phân tích tình báo nguồn mở.

Sĩ quan Ukraine đứng trên một chiếc xe bộ binh Nga thu được ở Donetsk, miền đông đất nước, hôm 5/10. Ảnh: WSJ.

Sĩ quan Ukraine đứng trên một chiếc xe bộ binh Nga thu được ở Donetsk, miền đông đất nước, hôm 5/10. Ảnh: WSJ.

Tuy nhiên, không phải tất cả vũ khí Nga mà Ukraine thu được đều tiên tiến. Jakub Janovsky, chuyên gia của Oryx chuyên tổng hợp số lượng vũ khí tổn thất trên chiến trường Ukraine, cho biết trong số khí tài Kiev thu được có cả "một số thiết bị thực sự thuộc về bảo tàng".

Nga cũng thu giữ nhiều vũ khí của Ukraine, nhưng chủ yếu là trong những ngày đầu của cuộc xung đột. Theo thống kê từ Oryx, Nga đã thu được 109 xe tăng, 15 pháo tự hành và 63 xe chiến đấu bộ binh Ukraine kể từ tháng 2.

Tại Izyum, Ukraine bắt được nhiều vũ khí hiện đại hơn của Nga, như xe tăng T-90 và xe chiến đấu bộ binh BTR-82 cùng pháo tự động. Chỉ huy lữ đoàn 92 của Ukraine, đơn vị chủ công trong mũi phản kích ở Kharkov, tuần qua xuất hiện trong một video cho thấy ông lái xe tăng T-90, vốn không có trong biên chế quân đội Ukraine trước xung đột.

Các đồng minh phương Tây không gửi xe tăng tới Ukraine. Nhưng Kiev đã nhận được khoảng 230 xe tăng T-72 nâng cấp từ Ba Lan và vài chục chiếc nữa từ Cộng hòa Czech. Phương Tây tập trung cung cấp cho Ukraine các loại pháo chính xác theo chuẩn NATO, như M777 và Paladin do Mỹ sản xuất, Panzerhaubitze 2000 của Đức và pháo Krab của Ba Lan, cũng như hệ thống pháo phản lực HIMARS. Những vũ khí này cho phép Kyiv giữ vững phòng tuyến khi họ bắt đầu cạn đạn pháo chuẩn Liên Xô từ tháng 5.

Theo đại tá Serhiy Cherevatyi từ Bộ Chỉ huy Tác chiến miền Đông Ukraine, kinh nghiệm trong việc học cách vận hành các hệ thống vũ khí khác nhau trong thời gian tương đối ngắn đã giúp họ dễ dàng tái sử dụng các vũ khí Nga thu được gần đây.

Binh sĩ Ukraine trình cho chỉ huy một túi đầy lựu đạn Nga bên cạnh chiếc xe chiến lợi phẩm của quân đội Nga ở Donetsk hôm 5/10. Ảnh: WSJ.

Binh sĩ Ukraine trình cho chỉ huy một túi đầy lựu đạn Nga bên cạnh chiếc xe chiến lợi phẩm của quân đội Nga ở Donetsk hôm 5/10. Ảnh: WSJ.

"Nếu chúng tôi học được cách sử dụng Panzerhaubitze, Krab và Paladin, thì việc thành thạo các hệ thống của Nga, vốn tương tự vũ khí của chúng tôi, hoàn toàn không phải là vấn đề", ông nói.

"Việc giành được các chiến lợi phẩm còn mang lại cho chúng tôi cảm giác tự hào và nâng cao tinh thần chiến đấu của tất cả mọi người", Andriyko, chỉ huy tiểu đoàn Carpathian Sich, tuyên bố.

V.H.

Nguồn: vnexpress.net

Xem thêm tin mới từ Youtube:

Mất tinh thần, Nga sụp đổ ở Kherson. Hai tuần, Ukraine tái chiếm 120 thị trấn. Shoigu, dê tế thần

Kim Thúy VietCatholic News 7/10/2022

Zelenskiy: Nga đã thua. Bộ trưởng Reznikov kêu gọi quân Nga đầu hàng. Biden nói Putin dám làm liều

Kim Phượng-Thụy Khanh VietCatholic News 7/10/2022

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn