Hai câu hỏi

http://jehanara.files.wordpress.com/2009/06/question-mark3a1.jpgKính gửi GS Huệ Chi,

Tôi có đọc bài của tác giả Nguyễn Trung ("Thời cơ vàng"). Rồi gần đây là bài của GS Hoàng Tụy và bài của tác giả Phú Quân, bàn về chủ đề tham nhũng. Nhân đây xin nhờ GS chuyển tới 3 tác giả trên 2 câu hỏi:

1- Trong 2 lỗi hệ thống (system error) thì THAM NHŨNG hay LÃNG PHÍ (nhất là "lãng phí" cơ hội) đáng sợ hơn?

2- Trong 2 rủi ro mà Việt Nam đang phải đối mặt hiện nay: LẠC HẬU và TỤT HẬU, thì rủi ro nào đáng sợ hơn?

Vì xét cho cùng thì "vật chất không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi", phải không ạ? Tham nhũng không trực tiếp làm GDP của Việt Nam giảm sút!

Và cũng xét cho cùng thì nếu so với ngày hôm qua của chính chúng ta thì khái niệm lạc hậu không tồn tại! (vì làm gì có quốc gia nào đứng yên, không "đang phát triển", nhất là ở nghĩa tăng trưởng/growing ?). So sánh với ngày hôm qua là liều thuốc ngủ ngọt ngào, nhưng chết người!

Rất mong nhận được hồi âm của GS qua email cho tôi hoặc thông qua trang web của GS.

Kính thư

Hèn Sỹ

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn