Luật sư đồng hành cùng dân oan

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHIẾU KIỆN KỊCH LIỆT TẠI ĐẮK NÔNG

LS Nguyễn Duy Bình

clip_image002

Sau vụ án Long Sơn xảy ra và hàng trăm hộ dân tiếp tục khiếu nại, tố cáo kịch liệt - có sự giúp đỡ của phía luật sư, hiện UBNND tỉnh Đắk Nông đã ban hành công văn số 5302, ngày 13/11/2016 chỉ đạo công an tỉnh Đắk Nông khẩn trương điều tra, kết luận về việc tổ chức cưỡng chế, hủy hoại tài sản công dân của phía chính quyền và một loạt doanh nghiệp, đồng thời đề xuất hướng xử lý. Văn phòng tiếp công dân (VPTCD) tỉnh cho biết hiện đã thống kê được hơn 300 hộ dân có đơn khiếu nại, tố cáo liên quan tới các dự án: PHẠM QUỐC, LONG SƠN, BẢO CHÂU, LÊ GIA, HOÀNG THIÊN, HOÀNG KHANG THỊNH, QUẢNG TÍN ... hiện chưa được giải quyết dù mấy năm nay họ đã khiếu kiện ra trung ương. Mặt khác, tại buổi làm việc chiều 09/12/2016 sau khi phía luật sư tiếp tục đề nghị UBND tỉnh thu hồi các dự án có dấu hiệu để mất rừng nghiêm trọng, sử dụng đất trái mục đích, tổ chức cưỡng chế, hà hiếp nhân dân, VPTCD đã thông báo hiện phía UBND tỉnh đã có quyết định số 817 về chủ trương thu hồi một diện tích đất rất lớn của các dự án liên quan và có chủ trương trả lại đất cho những hộ khai hoang trước đây bị cưỡng chế. Tuy nhiên, khi người dân yêu cầu được cung cấp các văn bản trên thì VPTCD cho rằng không thể đáp ứng vì lí do "mật". Tại buổi làm việc này, phía luật sư và người dân đồng loạt đề nghị lãnh đạo tỉnh tổ chức đối thoại với dân và luật sư theo quy định nhưng VPTCD cho rằng do lãnh đạo bận quá nên chưa hứa được gì cả. Phía Luật sư đề nghị lãnh đạo tỉnh nên thiện chí tiếp dân, đối thoại nhằm giải quyết vụ việc ổn thỏa, tránh khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, gây bất ổn xã hội nhưng hiện vẫn còn chờ thiện chí từ những vị lãnh đạo. Đồng thời, theo thông tin chúng tôi nhận được UBND tỉnh có chủ trương chỉ giải quyết quyền lợi đất đai cho những hộ dân có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại địa bàn; trong lúc đó, mấy trăm hộ dân nghèo từ phía tỉnh Bình Phước sang khai phá, nhận sang nhượng chưa có chủ trương gì và nguy cơ họ bị mất quyền lợi, bị đối xử bất bình đẳng có thể xẩy ra. Về vấn đề này phía luật sư cũng đã đề nghị UBND tỉnh giải quyết trả lại đất cần phải căn cứ vào nguồn gốc sử dụng, đối xử bình đẳng vì họ cũng là những công dân của đất nước XHCN.

Vậy, chúng ta hãy tiếp tục đấu lí và chờ xem sắp tới họ giải quyết thế nào.

clip_image004

clip_image006

clip_image008

N.D.B.

Nguồn: https://www.facebook.com/binh.nguyenduy.1023

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn