Bỗng nghe vần “THẮNG” vút lên cao

Đỗ Thành Nhân

1968
Chủ nhật 31/12/1967, ông Hồ Chí Minh ra Phủ Chủ tịch để đọc ghi âm thư chúc tết. Chiều 01/01/1968, sau khi căn dặn Bộ Chính trị những công việc cần làm, Ông lên máy bay đi Bắc Kinh chữa bệnh theo quyết định của Bộ Chính trị và hội đồng bác sỹ. (1)
Bài thơ chúc tết được cho là nổi tiếng trong lịch sử hiện đại với câu cuối cùng là: “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta.” như là hiệu lệnh của Hà Nội phát lệnh cho tổng tấn công năm Mậu Thân bắt đầu đêm 30 rạng 31 tháng 1 năm 1968 (đêm mồng một Tết Mậu Thân).
Theo số liệu Cục tác chiến của Quân Giải phóng, tổn thất của họ trong đợt 1 (từ 29/1 tới hết tháng 3) vào khoảng 17.000 binh sĩ tử trận và 20.000 bị thương, Tổng cộng tổn thất của quân đội Hoa Kỳ và đồng minh của họ là 9.078 chết, 35.212 bị thương, 1.530 mất tích.(2)
Số người chết, tỷ lệ 1,87. Năm 1969 ông Hồ Chí Minh chết, sau khi kịp ra bài thơ với câu cuối cùng: Bỗng nghe vần “THẮNG” vút lên cao. (1)

2020
50 năm sau ngày chết của ông Hồ Chí Minh - người nắm 2 vị trí tối cao là chủ tịch đảng và chủ tịch nước. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng nắm 2 chức Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói: Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng lên Việt Nam vào ngày 30/12/2019. Ông Nguyễn Phú Trọng nói trực tiếp và sau đó không đi Trung Quốc chữa bệnh như ông Hồ Chí Minh.
Đêm 08 rạng 09 tháng 01 năm 2020 (vào ngày Rằm tháng Chạp); Chính quyền Hà Nội phát lệnh tổng tấn công vào Đông Tâm để lấy lại sân bay Miếu Môn.
Súng đạn bắn sáng rực trời, giống như mặt trời chiếu sáng trong thời tiết âm u.
Theo công bố chính thức: 3 công an, 1 người dân chống đối chết (3). Và theo mạng xã hội một em bé 3 tháng tuổi: tỷ lệ 1,5 (số liệu thực tế có thể thấp hơn).
Lời kết để ngỏ
- Đúng với quan điểm của Mao Trạch Đông “súng đẻ ra chính quyền”. Và, “súng” từ chỗ đẻ ra quyền cai trị, nay phải đẻ ra được quyền mặc cả. Chính quyền đã chiến thắng người dân Đồng Tâm; lực lượng vũ trang đã chiến đấu với nhân dân tỷ lệ chết thấp hơn chiến đấu với quân đội Mỹ và đồng minh. Thêm thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.
- Hai ông Hồ Chí Minh, Nguyễn Phú Trọng đều nắm cùng một lúc cả 2 vị trí cao nhất của đảng và nhà nước. Một năm sau vụ Mậu Thân 1968, năm 1969 ông Hồ Chí Minh chết, chấm dứt mọi chức vụ. Một năm sau vụ Đồng Tâm 2020, năm 2021 ông Nguyễn Phú Trọng như thế nào?, chưa biết. Chờ xem !.
Đ.T.N.
Tác giả gửi BVN
Ghi chú
(1) http://baotuyenquang.com.vn/xay-dung-dang-nha-nuoc/xuan-nay-hon-han-may-xuan-qua-95278.html
(2) https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%B1_ki%E1%BB%87n_T%E1%BA%BFt_M%E1%BA%ADu_Th%C3%A2n
(3) https://vnexpress.net/thoi-su/ba-canh-sat-hy-sinh-trong-vu-dung-do-o-dong-tam-4039593.html

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn