5 triệu liều Vaccine của Vạn Thịnh Phát tặng có liên quan kết luận thanh tra không?

Mai Bá Kiếm


HẢO LỚ! HẢO LỚ!!!

Năm triệu liều Vero Cell của Sinopharm (Trung Quốc) mà công ty Dược Sài Gòn (Sapharco) được phép mua với tổng trị giá 45 triệu đô la, bây giờ mới biết là do tập đoàn Vạn Thịnh Phát chi tiền. Sáng nay một triệu liều đầu tiên đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Bốn triệu liều còn lại sẽ được nhập sau trong tháng Tám. (ảnh 1) Điều đáng lưu ý là cho đến nay các phương tiện truyền thông nhà nước khi đưa tin TP HCM nhận một triệu liều vaccine Sinopharm đầu tiên đều không hề nhắc tới người trả tiền là Vạn Thịnh Phát.

Có thể là hình ảnh về văn bản

Trong khi đó, chính công ty Vạn Thịnh Phát thì không tiêm vaccine Trung Quốc, mà lại xài AstraZeneca (ảnh 2).

Có thể là hình ảnh về văn bản

Còn bộ máy tuyên truyền của nhà nước thì ra sức hô vaccine Trung Quốc hảo lớ hảo lớ!!! (ảnh 3, 4)

Không có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản

Xin các quan chức nói thật cho nhân dân biết: Quý ngài có tiêm vaccine Trung Quốc không?

Hoàng Dũng

6/7/2021, Thanh tra Chính phủ ra Thông báo số 1068/TB-TTCP kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, môi trường đối với KCN, KĐT; việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TPHCM.

Kết luận dài 11 trang, tại trang 8 có ghi:

“Giao Bộ Tài chính chủ trì: Kiểm tra, rà soát để có biện pháp xử lý phù hợp, đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát tài sản của nhà đối với 02 dự án (gồm: Dự án tại số 187A, 187H, 193, 203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1 do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư và Dự án số 39 - 39B Bến Vân Đồn, phường 12, Quận 4 do Cty Nova Phúc Nguyên làm chủ đầu tư). Trong đó có nội dung liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp và phương án xử lý, sắp xếp nhà đất trước đó. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện dấu hiệu hình sự, gây thất thoát tài sản nhà nước thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật”.

Khu đất số 187A, 187H, 193, 203 Trần Hưng Đạo có nguồn gốc là đất của nhà nước, khu đất này trước đây là khách sạn Vạn Xuân.

Ngày 6/2/2006, UBND TP HCM có quyết định cho tập đoàn Vạn Thịnh Phát được thuê đất sản xuất kinh doanh tại 187A, 187H, 193, 203 Trần Hưng Đạo với diện tích là 1.985 m2, mục đích cho thuê để làm khách sạn và văn phòng, thời hạn cho thuê đến hết năm 2020.

Ngày 17/4/2013, UBND TPHCM ra Quyết định duyệt giá trị quyền sử dụng đất là 204 tỷ đồng. Nhưng hai năm sau, ngày 17/4/2015, Tập đoàn Thịnh Phát mới nộp đủ 204 tỷ đồng.

Chính vì vậy, Thanh tra Chính phủ giao Bộ Tài chính kiểm tra xem việc TP bán đất công cho Vạn Thịnh Phát có sai quy định pháp luật và có làm thất thoát tài sản không?

M.B.K.

Nguồn: FB Ba Kiem Mai

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn