Đất đai - Hy vọng đến lúc không còn là vấn đề tranh cãi

Lưu Trọng Văn

Trong phát biểu kết thúc Hội nghị Trung ương 12 TBT Tô Lâm khi đề cập tới các lĩnh vực quan trọng của Đất nước đã đưa vấn đề đất đai lên vị trí đầu tiên. Các lĩnh vực được để cập tiếp theo là quy hoạch, giáo dục đào tạo và cải cách thể chế.

Chứng tỏ trung ương đảng đã thấy rõ vấn đề đất đai là một trong mấu chốt của không gian phát triển quốc gia, làm bàn đạp cho những bứt phá kinh tế, xã hội vào Kỷ nguyên mới.

Cách đi thẳng vào những vấn đề cấp bách này rất tích cực và thực tiễn so với các báo cáo tổng kết các hội nghị trung ương trước đây nặng trình tự công thức giáo điều và dài dòng lê thê.

Dư luận quan tâm đặc biệt phát biểu TBT Tô Lâm về đất đai- một vấn đề liên quan đến toàn Dân nhưng luôn là đề tài tranh cãi không hồi kết:

“Cần nhấn mạnh đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là nguồn lực quan trong để phát triển đất nước, là yếu tố đầu vào quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội; quản lý và sử dụng đất đai phải đảm bảo lợi ích chung của toàn dân “.

Ở đây vấn đề gây tranh cãi nhất là “sở hữu”với cụm định nghĩa cốt lõi của hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa mô hình VN: “đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý” - mà thực chất toàn dân không ai định vị được quyền sở hữu của mình thế nào, đã không được nhắc tới như từng luôn được khẳng định bao lâu nay trong các báo cáo, văn kiện của đảng.

Điều này cho thấy các nhà lãnh đạo hiện nay đã thấy rõ vấn đề sở hữu thế nào thì đất đai mới có thể đem lại lợi ích cho toàn dân và mới có thể là không gian sống hạnh phúc cho toàn dân.

Tổng kết lại hầu hết các vi phạm của quan chức liên quan đến tham nhũng và các tranh chấp gây bất ổn xã hội tạo làn sóng “dân oan” là đụng đến vấn đề đất đai.

Sở hữu đất đai công bằng, sử dụng đất đai minh bạch lúc này hơn bao giờ hết là biện pháp hiệu quả nhất phòng chống tham nhũng- sự tha hoá của thể chế và tạo xã hội ổn định.

Lãnh thổ là sở hữu Quốc gia- đồng nghĩa là sở hữu của toàn Dân. Nhưng đất đai là đa sở hữu: sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân. Chỉ có minh bạch như vậy thì các chủ sở hữu tự mình chủ động tạo các giá trị cho tài nguyên đặc biệt của mình. Điều đó cũng đồng nghĩa nhà nước, tập thể, cá nhân ba thành phần chính cấu thành nên Quốc gia sẽ cùng biến đất đai mà mình đang sở hữu xứng đáng là tài nguyên của Quốc gia.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn