Liên Hợp Quốc lần theo dấu vết các “cuộc săn người” ở Kherson đến tận Putin

Zarina Zabrisky Euromaidan Press

Phuc Lai GB – Hnb Tran biên dịch 

Erik Møse, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Liên Hợp Quốc về Ukraine, cơ quan đã tuyên bố hoạt động khủng bố bằng máy bay không người lái của Nga là tội ác chống lại loài người, giải thích cách các nhà điều tra lần theo dấu vết một chuỗi chỉ huy trực tiếp – từ những người điều khiển máy bay không người lái ở bờ trái sông Dnipro đến tận Điện Kremlin.

A map of ukraine with a red and white map

AI-generated content may be incorrect.

Ngày 11 tháng 11 năm 2025, Ukraine kỷ niệm 3 năm ngày giải phóng Kherson. Ba năm kể từ khi người dân ăn mừng tự do trên đường phố; ba năm kể từ khi quân đội Nga rút quân qua sông Dnipro.

Nhưng đối với người dân Kherson, giải phóng lại mang đến một cơn ác mộng mới. Tuần này, nữ minh tinh #Angelina_Jolie đã đến thăm Kherson và mô tả những gì cô phát hiện: "Mối đe dọa từ máy bay không người lái luôn hiện diện dày đặc. Bạn nghe thấy tiếng vo ve nhỏ trên bầu trời. Nó được người dân địa phương gọi là 'cuộc săn người – human safari', máy bay không người lái được sử dụng để theo dõi, săn lùng và khủng bố người dân, liên tục".

A person wearing a helmet

AI-generated content may be incorrect.

Tuần này, Ủy ban Điều tra Quốc tế Độc lập của Liên Hợp Quốc về Ukraine (UN IICU) đã công bố những phát hiện mới nhất, ghi nhận các cuộc tấn công bằng UAV có chủ đích của Nga nhằm vào dân thường tại các tỉnh Kherson, Dnipropetrovsk và Mykolaiv. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cũng công bố một chương trình chống UAV mới được thiết kế để bảo vệ Kherson và ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo.

Euromaidan Press phỏng vấn ông #Erik_Møse, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Quốc tế Độc lập của Liên Hợp Quốc về Ukraine.

Được Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC) thành lập để điều tra các hành vi vi phạm nhân quyền và luật nhân đạo trong cuộc chiến tranh của Nga chống lại Ukraine, Ủy ban đã sử dụng nhiệm vụ này để đào sâu điều tra, thu thập thêm thông tin và trao đổi quan điểm với các quan chức.

Các Ủy viên Erik Møse (Chủ tịch), Pablo de Greiff và Vrinda Grover đã gặp gỡ đại diện của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Tổng Công tố, Thanh tra Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và các nạn nhân của cuộc chiến tranh xâm lược của Nga.

Kể từ năm 2022, Ủy ban đã thực hiện 26 chuyến công tác tại Ukraine và các nước láng giềng, công bố 9 báo cáo ghi nhận các tội ác chiến tranh và vi phạm luật chiến tranh của Nga. Ủy ban cũng ghi nhận một số hành vi vi phạm hạn chế của LLVT Ukraine, chẳng hạn như các cuộc tấn công bừa bãi và ngược đãi những người bị cáo buộc là cộng tác với Nga, mặc dù một số cáo buộc vẫn chưa được xác minh do hạn chế tiếp cận.

Do hạn chế về nguồn lực, Ủy ban đã không đến thăm các tỉnh Kherson, Dnipropetrovsk, Mykolaiv hoặc Zaporizhzhia trong chuyến công tác này.

Trong một cuộc phỏng vấn với Euromaidan Press, Ủy viên Erik Møse lưu ý rằng các cuộc điều tra của nhóm không phụ thuộc vào việc tiếp cận trực tiếp. Ủy ban đã dựa vào các phương pháp xác minh khác, bao gồm thu thập bằng chứng từ xa và hợp tác với các nguồn tin địa phương.

Hai báo cáo mới nhất của Ủy ban, được công bố vào tháng 5 và tháng 10 năm 2025, chứa đựng nhiều tài liệu, bao gồm việc xác định thủ phạm, cả cá nhân và tổ chức.

BÁO CÁO GHI CHÉP: TỘI PHẠM CHỐNG LẠI NHÂN LOẠI VỀ GIẾT NGƯỜI VÀ CƯỠNG ÉP BỨC DÂN CƯ DI CHUYỂN

Trong báo cáo gửi Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 27 tháng 10 năm 2025, dựa trên tiêu chuẩn "có căn cứ hợp lý để tin tưởng", Ủy ban nhận thấy quân đội Nga đã thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV tầm ngắn vào bờ tây sông Dnipro do Ukraine kiểm soát và chính quyền Nga đã phối hợp một cách có hệ thống việc trục xuất và di chuyển thường dân Ukraine khỏi các khu vực bị chiếm đóng của tỉnh Zaporizhzhia.

Ủy ban kết luận rằng lực lượng vũ trang Nga đã phạm tội ác chống lại nhân loại về giết người và cưỡng bức di chuyển dân cư.

Ủy ban đã ghi nhận bằng tài liệu và phát hiện tội ác chống lại nhân loại trong các vụ tấn công bằng UAV tầm ngắn, trái ngược với các loại tấn công bằng UAV khác, chẳng hạn như tầm xa. Điều quan trọng là phải phân biệt giữa máy bay không người lái tầm xa và tầm ngắn, vì chính các loại UAV tầm ngắn mà LLVT Nga sử dụng để nhắm mục tiêu và săn lùng dân thường.

Báo cáo dựa trên những phát hiện được rút ra từ một thư viện bằng chứng công khai, bao gồm 247 vụ việc được xác định vị trí địa lý. Ủy Ban đã phỏng vấn 117 phụ nữ và 109 nam giới, cả trực tiếp và từ xa, để chứng minh những phát hiện này.

(Tìm hiểu thêm:

Liên Hợp Quốc xác nhận những gì tôi thấy ở Kherson: Nga đang săn lùng dân thường để giải trí – Zabrina Zabrisky, 28/05/2025

https://euromaidanpress.com/.../i-walked-the-streets.../)

LLVT NGA TIẾN HÀNH CÁC CUỘC TẤN CÔNG BẰNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI CÓ HỆ THỐNG TRÊN PHẠM VI 300 Km NHƯ THẾ NÀO

Những phát hiện này liên quan đến các cuộc tấn công bằng IAV tầm ngắn gây ra nỗi kinh hoàng và dẫn đến thương vong, thương tích và tàn phá trên diện rộng. LLVT Nga đã liên tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu dân sự trên phạm vi hơn 300 km ở bờ tây sông Dnipro tại các tỉnh Dnipropetrovsk, Kherson và Mykolaiv. Những cuộc tấn công này đã buộc hàng nghìn thường dân phải di tản, cấu thành tội ác chống lại loài người là cưỡng bức di dời dân cư.

Các nhà điều tra đã xác định được các đơn vị máy bay không người lái của Nga và các đội hình quân sự tương ứng được triển khai trên bờ trái sông Dnipro, tất cả đều thuộc Cụm Quân Dnepr. Nhiều đơn vị quân đội Nga và các cơ quan dịch vụ đã phối hợp hành động trong việc thực hiện trục xuất và chuyển giao dân cư.

Báo cáo trước đó của Ủy Ban, được công bố vào tháng 5 năm 2025, đã đi đến kết luận tương tự về Kherson. Những phát hiện mới nhất đã mở rộng kết luận này bao gồm ba tỉnh.

Điều quan trọng là phải giải thích không chỉ mức độ mà còn cả mức độ nghiêm trọng của các cuộc tấn công, Møse nói trong một cuộc phỏng vấn. Báo cáo phơi bày một loạt các mục tiêu bị tấn công, bao gồm dân thường, vật thể và phương tiện giao thông, cũng như các khu dân cư và các tòa nhà, cơ sở hạ tầng quan trọng phục vụ dân thường và lực lượng ứng cứu đầu tiên.

Ủy ban xác định rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái này được chính quyền Nga chỉ đạo nhằm gây ra thiệt hại tối đa. Được vận hành dưới sự chỉ huy thống nhất, các LLVT Nga đã sử dụng UAV có khả năng quan sát và theo dõi mục tiêu theo thời gian thực, không còn nghi ngờ gì nữa rằng người điều khiển có thể xác định được dân thường.

Ví dụ, một phương pháp tấn công bao gồm việc sử dụng nhiều máy bay không người lái: UAV đầu tiên sẽ tấn công một ngôi nhà, xuyên thủng mái nhà, trong khi máy bay UAV thứ hai thả chất nổ hoặc vật liệu gây cháy để gây hỏa hoạn. Khi nhân viên cứu hộ đến nơi, họ cũng bị nhắm mục tiêu.

Møse tuyên bố những phương pháp như vậy thể hiện ý đồ và sự vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế.

CÁC TÊN TỘI PHẠM ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH: TỪ NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN UAV CHO ĐẾN PUTIN

Báo cáo phát hiện ra rằng các cuộc tấn công được thực hiện bởi các đơn vị UAV của LLVT Nga đóng tại bờ trái sông Dnipro, dưới sự kiểm soát của Nga, ở các tỉnh Kherson và Zaporizhzhia.

Các nhân chứng cho biết binh lính Nga đã chiếm đóng các ngôi nhà bỏ trống, đặt thiết bị quân sự giữa các tòa nhà dân sự và điều khiển UAV từ bên trong các cơ sở dân cư, hành chính, y tế và giáo dục.

(Khám phá thêm: Đường cao tốc lửa: Máy bay không người lái Nga biến tuyến đường huyết mạch của Kherson thành bẫy chết người – Zabrina Zabritsky, 23/09/2025

http://euromaidanpress.com/.../we-pity-no-one-russian.../)

Ủy ban đã xác định danh tính các đơn vị và cá nhân điều khiển UAV đóng quân ở bờ trái. Một số đơn vị điều khiển thường xuyên chia sẻ video ghi lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào dân thường qua kênh Telegram.

Các đơn vị này là một phần của Cụm Quân "Dnepr", do Đại tướng #Mikhail_Teplinsky chỉ huy, báo cáo trực tiếp lên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội, Đại tướng #Valery_Gerasimov, Tư lệnh toàn bộ quân đội Nga tại Ukraine.

Vào tháng 7 năm 2025, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã đến thăm trụ sở của Cụm, nơi Teplinsky đã báo cáo tóm tắt về hệ thống điều khiển UAV mới được thiết kế để phối hợp hoạt động, giảm thiểu tổn thất và theo dõi việc triển khai UAV.

Trong số các quan chức do Nga bổ nhiệm, #Volodymyr_Saldo, tự xưng là "Thống đốc" của tỉnh Kherson bị chiếm đóng, đã tích cực hỗ trợ các hoạt động UAV. Vào tháng 9 năm 2024, ông ta đã đăng trên kênh Telegram của mình rằng ông ta đã chuyển giao UAV cho quân nhân ở bờ trái.

Năm 2025, ông ta đã chia sẻ thông tin cập nhật và lời kêu gọi tuyển dụng cho một đơn vị UAV ở phía bắc Kherson với khẩu hiệu "Hãy làm nên lịch sử cho Kherson ngay hôm nay!". Ông ta cũng cho biết đã đến thăm các nhà máy sản xuất UAV lái vào năm 2023 và 2025, tuyên bố rằng các UAV từ các nhà máy này đang "hoạt động hàng loạt trên tiền tuyến — trong khu vực do Cụm Quân 'Dnepr' phụ trách".

Cả Valery Gerasimov và Volodymyr Saldo cuối cùng đều báo cáo lên #Vladimir_Putin, Tổng thống Liên bang Nga và Tổng Tư lệnh Tối cao của LLVT Nga.

Gerasimov, với tư cách là Tổng Tham mưu trưởng, báo cáo lên Bộ trưởng Quốc phòng #Sergei_Shoigu và, thông qua ông, báo cáo lên Putin.

Saldo báo cáo lên Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga, cơ quan giám sát các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Các nhân chứng và quan chức địa phương tại tỉnh Dnipropetrovsk cho biết một số UAV đã được phóng từ hoặc gần Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia, nơi bị LLVT Nga chiếm giữ vào năm 2022. Việc sử dụng khu vực lân cận nhà máy cho mục đích quân sự là vi phạm luật nhân đạo quốc tế, luật này cấm đặt các mục tiêu quân sự gần các cơ sở hạt nhân.

CÁC VỤ TRỤC XUẤT TỪ ZAPORIZHZHIA OBLAST ĐƯỢC THỰC HIỆN MỘT CÁCH NHẤT QUÁN

Ngoài ra, Ủy ban cũng nhận thấy rằng việc trục xuất và chuyển giao thường dân của chính quyền Nga cấu thành tội ác chiến tranh và tuân theo một mô hình nhất quán.

Chính quyền Nga đã phối hợp di dời thường dân khỏi các khu vực bị chiếm đóng ở tỉnh Zaporizhzhia, những hành động này cấu thành tội ác chiến tranh là trục xuất và chuyển giao bất hợp pháp. Một số nạn nhân đã bị trục xuất khỏi Zaporizhzhia đến Georgia, trong khi những người khác bị chuyển đến các vùng lãnh thổ do chính phủ Ukraine kiểm soát. Các nạn nhân bị trục xuất và chuyển giao này đã bị giam giữ, tra tấn, và bị tịch thu giấy tờ và tài sản trước khi bị buộc phải rời đi.

Ủy ban nhận thấy những hành vi này mang tính hệ thống và được duy trì trong một thời gian dài, phản ánh nỗ lực có tổ chức của nhiều thực thể Nga, bao gồm cả các quan chức cấp cao. Việc chuyển giao và trục xuất được thực hiện theo chính sách nhà nước, với việc "Thống đốc" Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm ban hành sắc lệnh yêu cầu trục xuất và công khai xác nhận các hành động của họ.

PHẢN ỨNG VÀ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN TRÁCH NHIỆM

Báo cáo gần đây nhất của Ủy ban trình lên Liên Hợp Quốc đã được các quốc gia thành viên tại Đại Hội đồng và chính quyền Ukraine đón nhận nồng nhiệt, đồng thời được truyền thông quốc tế, khu vực và quốc gia đưa tin rộng rãi.

"Việc ghi chép và đưa tin về tình hình là điều cần thiết để lan tỏa sự hiểu biết về những tội ác này", ông Møse nói. Ông lưu ý rằng mặc dù việc đưa tin ban đầu về các cuộc tấn công bằng UAV còn hạn chế, nhưng nhận thức đã tăng lên khi có thêm bằng chứng, đặc biệt là về mức độ và tác động của chúng. Việc đưa tin trên báo chí và việc khuếch đại các phát hiện vẫn vô cùng quan trọng.

Mặc dù truyền thông và các nhà nghiên cứu đã đưa tin về các cuộc tấn công bằng UAV ở tỉnh Kherson, nhưng hiểu biết về quy mô và mức độ nghiêm trọng của chúng vẫn còn hạn chế.

Dựa trên các bằng chứng được ghi chép, Ủy ban xác định rằng chính quyền Nga đã phạm tội ác chống lại loài người, bao gồm giết người và cưỡng bức di tản dân cư, cũng như tội ác chiến tranh, cố ý chỉ đạo các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và các mục tiêu dân sự, và gây ra hành vi đối xử vô nhân đạo. Những hành động này là một phần của chính sách xâm lược của nhà nước.

Các đơn vị quân đội thuộc lực lượng vũ trang Nga, hoạt động dưới sự chỉ huy tập trung trên khắp các tỉnh Dnipropetrovsk, Kherson và Mykolaiv, đã sử dụng UAV để tấn công dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự trong hơn một năm qua. Tại vùng Zaporizhzhia bị chiếm đóng, chính quyền dân sự, bao gồm cả "Thống đốc" được bổ nhiệm, đã phối hợp với Cơ quan An Ninh Liên Bang (FSB) để trục xuất và chuyển giao thường dân Ukraine.

Ủy ban nhấn mạnh rằng trách nhiệm giải trình tư pháp là điều cần thiết. Ủy ban kêu gọi điều tra và truy tố tất cả các cá nhân chịu trách nhiệm về những tội ác này, bao gồm cả những kẻ đã ra lệnh, chỉ đạo hoặc tạo điều kiện cho các cuộc tấn công bằng UAV vào dân thường và các mục tiêu dân sự, theo các tiêu chuẩn pháp lý quốc tế.

Các báo cáo này nhằm mục đích hỗ trợ các nỗ lực giải trình đang diễn ra và trong tương lai, bao gồm các vụ truy tố cấp quốc gia, các vụ án thuộc thẩm quyền tài phán phổ quát và các thủ tục tố tụng trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ #Vladimir_Putin và Ủy viên Quyền Trẻ em Nga #Maria_Lvova_Belova vì tội ác chiến tranh trục xuất và chuyển giao bất hợp pháp trẻ em Ukraine khỏi các khu vực bị chiếm đóng.

"Quan điểm của chúng tôi là những báo cáo này sẽ và nên góp phần vào việc giải trình cho những tội ác nghiêm trọng này", ông Møse nói. "Điều quan trọng là thông tin này phải được chia sẻ rộng rãi".

Ủy ban kêu gọi trách nhiệm giải trình và bồi thường, đồng thời thúc giục quốc gia xâm lược phải chịu trách nhiệm tài chính để tái thiết cuộc sống và cộng đồng bị chiến tranh tàn phá.

Møse nhắc lại khuyến nghị rằng Nga phải chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công bằng UAV vào dân thường và ngừng gieo rắc nỗi kinh hoàng trong dân chúng.

Mỗi báo cáo đều cung cấp những phát hiện thực tế đã được xác minh và phân tích pháp lý theo luật nhân quyền, nhân đạo và hình sự quốc tế, tạo nền tảng cho các hành động tiếp theo của các cơ quan quốc tế và quốc gia.

"Luật pháp rất rõ ràng", Møse nói. "Điều này phải chấm dứt. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi".

Z.Z.

Nguồn bản dịchFB Phuc Lai GB

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn