Bất ngờ: Chủ tịch Ngân quy trách nhiệm cho nguyên trưởng ban Rứa (*)

clip_image002

Việc luân chuyển ông Trịnh Xuân Thanh: Trách nhiệm thuộc về Ban Tổ chức TW

Lê Quốc Khánh / Đại đoàn kết

Tiếp xúc với cử tri TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, ông Trịnh Xuân Thanh không thuộc diện luân chuyển. Trách nhiệm thuộc về Ban Tổ chức Trung ương.

Chiều 4/8, tại hội trường Thành ủy Cần Thơ, hơn 300 cử tri là cán bộ hưu trí, cán bộ chủ chốt của thành phố Cần Thơ có buổi tiếp xúc với Đoàn đại biểu QH đơn vị thành phố Cần Thơ sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV gồm: bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH; ông Trần Thanh Mẫn, ủy viên Trung ương Đảng (UVTƯ Đảng), Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Trần Quốc Trung, UVTƯ Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng đoàn đại biểu QH TP Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội luật gia; GSTS Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Cần Thơ; bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ.

Mở đầu buổi tiếp xúc cử tri, GSTS Nguyễn Thanh Phương báo cáo tóm tắt kết quả nội dung và hoạt động của đoàn đại biểu QH TP Cần Thơ tại kỳ họp thứ Nhất.

Trong phần phát biểu của cử tri, Thiếu tướng Vũ Cao Quân, cán bộ hưu trí kiến nghị 5 vấn đề: Đề nghị Đảng, Nhà nước, QH nên quan tâm đầu tư thỏa đáng cho vùng ĐBSCL nhất là về giao thông vì hiện chỉ có 1 tuyến cao tốc về ĐBSCL trong khi lượng phương tiện rất nhiều; đầu tư cho trường học, bệnh viện còn ít; biên chế yêu cầu tinh giản nhưng lại phát sinh thêm nhiều bộ phận mới chủ yếu là ở Trung ương; chế độ khác nhau giữa trên và dưới trong khi cơ sở có nhiều khó khăn hơn; về tình hình biển Đông, chính kiến của đất nước chưa rõ; Vv Trịnh Xuân Thanh ở Hậu Giang, thẩm quyền luân chuyển không phải  do địa phương mà chủ yếu là các cơ quan Trung ương như: Ban tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Ủy ban kiểm tra Trung ương; Ban thi đua khen thưởng Trung ương… nhưng không thấy đề cập trách nhiệm; về 5 trường hợp đặc biệt mà BCH Trung ương giữ lại, cần xem lại.

Thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang Lê Thanh Sơn (Ba Ngây) nêu 2 vấn đề: thi đua và chế độ đối với thương binh, liệt sĩ.

Việc khen thưởng vừa qua còn nhiều bất cập, chưa thực sự động viên phong trào thi đua.

Chế độ đối với liệt sĩ vô danh, hướng dẫn thực hiện chế độ cho người có công cần linh hoạt, thuận lợi cho người dân vì người dân trình độ không cao.

Trung tướng Nguyễn Xuân Xinh, cán bộ hưu trí kiến nghị Đảng, Nhà nước xem lại chính sách đối ngoại. Cần có tuyên bố về tình hình biển Đông để nhân dân hiểu rõ và yên tâm.

Cử tri hoan nghênh QH bám sát được hơi thở cuộc sống, có chương trình giám sát những vấn đề nhạy cảm của xã hội gắn với cuộc sống người dân. Mong QH lên án vấn đề gây ô nhiễm môi trường, tuyên chiến với tham nhũng.

Đề nghị qui hoạch lại các cơ sở sản xuất công nghiệp ven sông Hậu, sông Tiền, đừng để xảy ra thêm 1 “Formosa Hà Tĩnh” nữa.

Về công tác tổ chức, cần qui định rõ trách nhiệm của các cơ quan Trung ương khi để xảy ra 2 trường hợp đại biểu QH không được công nhận.

Thiếu tướng Lê Xã Hội, nguyên Phó tư lệnh Quân khu 9 nêu ý kiến, cần có chính kiến đối với các doanh nghiệp Trung Quốc làm ăn không đàng hoàng. Về xây dựng nông thôn mới, đầu tư kết cấu hạ tầng, hoan nghênh chủ trương này nhờ đó góp phần nâng cao cuộc sống người dân.

Cần tính toán kỹ việc tăng lương. Đồng thời cần xem xét lại lương bổng đối với cán bộ tiền khởi nghĩa nghỉ hưu vì hiện nay chế độ của họ rất thấp.

Đại tá Nguyễn Văn Út (Bảy Đồng Minh), cán bộ hưu trí, thầy thuốc nhân dân nêu ý kiến lo ngại về Nhà máy giấy Hậu Giang chuẩn bị đi vào hoạt động sẽ gây ô nhiễm nguồn nước sông Hậu, cần xem xét kỹ. Cán bộ các cấp cần có tầm nhìn chiến lược trong họach định kinh tế.

Trao đổi ý kiến với cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời và giải thích những ý kiến cử tri nêu như: đầu tư cho vùng ĐBSCL còn thấp, tinh giản biên chế nhưng bộ máy lại phình ra, phụ cấp trong đảng, tình hình biển Đông, về một số trường hợp đặc biệt được gữ vị trí cao trong QH.

Về phát triển vùng, theo Chủ tịch Quốc hội, Bộ Chính trị cũng đã thấy và phân công một Ủy viên Bộ chính trị phụ trách Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Tới đây, Trung ương sẽ đầu tư nhiều hơn cho ĐBSCL đặc biệt là về giao thông, kết cấu hạ tầng cho vùng nông thôn.

Về vụ ông Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch Quốc hội khẳng định không thuộc diện luân chuyển. Trách nhiệm thuộc về Ban Tổ chức Trung ương.

Về ứng cử đại biểu QH, Trung ương không giới thiệu mà do cơ cấu địa phương. Các cơ quan Trung ương đang làm rõ trách nhiệm chuyện lỗ hơn 3.200 tỷ đồng và thực hiện các bước tiếp theo.

Bên cạnh đó cũng đang làm rõ trách nhiệm của Ban khen thưởng Trung ương. Chủ tịch QH nói chuyện thêm về tình hình biển Đông và một vấn đề nội bộ, một số luật đang được thảo luận.

L.Q.K.

(*) Tựa đề do VNTB đặt

Nguồn: http://www.ijavn.org/2016/08/bat-ngo-chu-tich-ngan-quy-trach-nhiem.html

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn