Dân đang cần gì thêm nữa ở một Hội nghị Trung ương?

Lưu Trọng Văn

Khẩu hiệu mới của Đất nước là “Kỷ nguyên mới”. Phù hợp với các giá trị của Kỷ nguyên mới trong dịp kỷ niệm ngày 30.4 là tinh thần Dân tộc Thống nhất.

Thống nhất phải từ trong ra ngoài, phải là hành động chứ không chỉ lời nói, tuyên truyền. Hành động thể hiện cốt lõi Thống nhất nhất trong Kỷ nguyên mới này mà Nhân Dân chờ đợi, hào hứng mong đợi là gì?

Là một Quốc hội thực sự của Dân, do Dân, hội tụ các tinh hoa, trí tuệ của Toàn Dân.

Một quốc hội như thế đã đi vào lịch sử đó là quốc hội do cụ Hồ lãnh đạo năm 1946 để rồi ra đời Hiến pháp 1946 cởi mở và tiến bộ.

Học tập tinh thần cụ Hồ là học tập tinh thần Đoàn kết – Thống nhất, hội tụ tinh hoa của cả Dân tộc đó.

Hiện quốc hội chỉ có 3% là đại biểu ngoài đảng, nhưng thực chất 3% đại biểu đó cũng do đảng chọn. Vì vậy, có thể nói quốc hội ấy 100% là các đại biểu của đảng.

Cơ cấu đó không thể nói là cơ cấu theo Tinh thần cụ Hồ năm 1946 thể hiện sự Thống nhất thực chất được.

Để bước đầu thực sự bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình dưới sự lãnh đạo của đảng do ông Tô Lâm là TBT – rất nên có một Hội nghị Trung ương giải toả điểm nghẽn bao lâu trong dân này, đó là quy định tối thiểu có 30% đại biểu là người ngoài đảng trong quốc hội.

Vâng, trước thực tế Đất nước từng bước chuyển mình để vươn mình thì đa số người Dân sẽ rất hài lòng với tỷ lệ đó.

Tỷ lệ này thực chất đảng vẫn nắm đa số. Nhưng với nhiều hơn tiếng nói đại biểu tinh hoa của Dân thì sự chuyển dịch chính sách, luật pháp sẽ càng tích cực hơn và sự ủng hộ của đa số Dân sẽ thêm thuyết phục hơn. Đồng thời với tỷ lệ này sẽ đủ tạo sự cạnh tranh lành mạnh để cả các đại biểu của đảng và của Dân trưởng thành và có trách nhiệm hơn trước vận mệnh của Đất nước.

L.T.V.

Góp thêm với nhận định của Lưu Trọng Văn:

Lê Trường

Xin phép, tôi nghĩ khác. Tỷ lệ đảng viên, không đảng viên cao hay thấp ở quốc hội hiện tại không có nhiều ý nghĩa, kể cả tỷ lệ không đảng viên trong quốc hội trên 50 %, vì nó là bình thông nhau cả rồi. Vấn đề là chất lượng đại biểu, và thực chất, ai là người bầu.

Ba Hoàng

Các tập đoàn công nghệ lớn thường chi thưởng cho những ai tìm được lỗi …

- Phản biện là một nội dung cần thiết không thể thiếu trong công cuộc đổi mới kiến thiết nước nhà.

- Một tổ chức, cá nhân không chấp nhận yếu tố phản biện thì rơi vào bảo thủ, trì trệ , cửa quyền …

Thậm chí cản trở xã hội phát triển.

(Hiện nay Tổng Bí thư đã làm một cuộc cách mạng triệt để, to lớn trong cải cách hành chính, nếu chúng ta làm được cách mạng về tư duy, tư tưởng …

phù hợp thời đại mới thì sẽ càng tuyệt vời hơn nữa. Tôi tin chắc rằng toàn dân sẽ vui mừng tột độ, mọi người thấy rõ trách nhiệm của mình trong công cuộc đổi mới này … VN sẽ lớn mạnh vượt trội trong thời gian tới).

Long Vũ

Thực hiện nguyên tắc: Đảng cầm quyền 51%, nhân dân và các đảng phái khác 49%.

Đó là nguyên tắc vàng của một nước DÂN CHỦ!

Nguồn: FB Lưu Trọng Văn

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn