Định lượng của ông Lê Minh Hưng

Mai Quốc Ấn 

Những dấu hiệu kỹ trị bước đầu đã có, còn kết quả thực tế nhưng xem có “trên bảo dưới không nghe” hay không thì vẫn cần thời gian đánh giá.

Trong nhiều bài viết, tôi từng cho rằng không nên đánh giá chính khách qua các phát ngôn dân tuý mà hãy nhìn vào quyết sách.

Và quyết sách nên có định lượng, chứ không phải là “tiến lên” một điều gì đó một cách mơ hồ chủ nghĩa.

Nhiều người kỳ vọng vị Tân Thủ tướng kỹ trị trong điều hành kinh tế quốc gia. Có lẽ sự kỳ vọng này đã xuất hiện những dấu hiệu có cơ sở.

Quan sát trong một thời gian ngắn, các chỉ đạo của ông Lê Minh Hưng đều gắn với số liệu và hạn định thời gian. Nghĩa là chỉ đạo của Thủ tướng có KPIs thực sự!

Trong đó, chỉ đạo cắt 30% của 198 ngành nghề có điều kiện kinh doanh và cắt 30% của 4.603 điều kiện kinh doanh theo tôi là rất hay. (Thật ra trung ương đã đưa ra chỉ đạo, song thời Thủ tướng tiền nhiệm có lẽ chưa kịp làm). Theo đó, mục tiêu đặt ra là cắt giảm 50% thời gian thực hiện và 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Những con số này hoàn toàn có thể quy ra tiền, quy ra thời gian, quy ra cơ hội phát triển kinh doanh!

Và quan trọng nhất là những con số này có mục tiêu cụ thể: Chuẩn OECD –hệ thống các tiêu chuẩn, nguyên tắc và thông lệ quốc tế do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) thiết lập. Các tiêu chuẩn này được xem là "khuôn mẫu vàng" giúp các quốc gia cải thiện chất lượng quản trị, tối ưu hóa chính sách kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Hiểu một cách nôm na là đã hội nhập thì cần theo chuẩn quốc tế chứ không thể ứng xử kiểu “rừng luật - luật rừng”!

Tôi thì có một chờ đợi khác từ ông Lê Minh Hưng: Ứng xử bằng quyết sách với việc phát triển khoa học công nghệ. 

Tân Thủ tướng vừa nhận chức Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Đề án 06. Đây là nơi “trung ương trông xuống” vì Nghị quyết 57 có KPIs rõ ràng và cả “người ta trông vào” mà có khi áp lực sau còn cao hơn áp lực trước.

Người làm khoa học công nghệ ra được sáng chế rất rất rất hiếm! 

Hiện nay các công ty công nghệ nhiều như nấm. Các công ty đặt tên gắn với chữ “khoa học công nghệ” cũng không ít. Nhưng có sáng chế, có chứng nhận khoa học công nghệ một cách chính danh lại rất rất hiếm. Tôi từng thấy một giám đốc tập đoàn quốc tế bắt tay với nhà khoa học có sáng chế bằng hai tay nhưng chỉ bắt tay một tay với một chính khách Việt Nam. Hành động ấy nói lên rất nhiều điều…

Nên “trông vào” của giới khoa học công nghệ đối với Thủ tướng chắc chắn khắt khe hơn số đông rất nhiều!

Những dấu hiệu kỹ trị bước đầu đã có, còn kết quả thực tế nhưng xem có “trên bảo dưới không nghe” hay không thì vẫn cần thời gian đánh giá.

Nhưng nếu giữ được chỉ đạo định lượng như cách bắt đầu nhiệm kỳ, có lẽ Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ đem lại một trạng thái rất mới cho nền kinh tế trong tương lai gần.

Phát triển GPD “hai con số” là một định lượng về chủ trương tương tự như kỳ vọng doanh thu của doanh nghiệp. Nhưng tôi tin có bao nhiêu % GNP nội sinh mang tính lãi ròng (và không là bình phong cho Tàu) có lẽ còn quan trọng hơn. Và ở vị trí của Thủ tướng không thể không thấy nhập siêu từ Tàu đã tăng…

Cứ ghi nhận điều tốt trước đã!

Và vẫn cứ nên đánh giá chính khách bằng quyết sách!

M.Q.A.

Nguồn: FB Quốc Ấn Mai

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn